Từ trái sang phải là các bị cáo Nga, Nhàn, Hùng
Ngày 20-6, TAND TPHCM đã tiến hành xét xử sơ thẩm đối với Nghiêm Thị Thúy Nga (SN 1970, ngụ quận Đống Đa TP Hà Nội), Hồ Thanh Nhàn (SN 1985, ngụ quận 6 TPHCM), Lê Ngọc Hùng (SN 1988, ngụ quận 6 TPHCM) cùng về tội “Giết người”.
Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, bị cáo Nga và anh N.H.Đ. sống chung như vợ chồng. Tối 17-2-2006, do nghi ngờ Nga có bạn trai khác nên anh Đ. đến quán ăn H.N. (ở đường Nguyễn Duy Dương phường 9 quận 5, nơi Nga làm việc) và đánh Nga, sau đó bỏ đi. Tức giận, Nga gọi điện thoại cho bị cáo Nhàn (em kết nghĩa của Nga), bảo Nhàn mang theo mã tấu đến gặp Nga để đi đánh dằn mặt anh Đ.
Nghe xong điện thoại, Nhàn đến gặp Hùng, kêu Hùng đưa cho Nhàn cây mã tấu mà Nhàn nhờ giữ giùm trước đó. Hùng biết Nhàn đi đánh nhau, nhưng chẳng những không can ngăn mà còn đi chung với Hùng. Dọc đường đi, Nhàn rủ thêm hai người bạn tên Bi, Chuột (chưa xác định được lai lịch) cùng tham gia. Khi đến trước quán H.N., Nhàn thấy Nga đang đứng nói chuyện với anh L.N.T. nên nghĩ rằng anh T. là người mà Nga kêu mình đánh dằn mặt.
Nhàn quay ra xe lấy mã tấu rồi cùng Bi, Chuột đuổi chém anh T. Chứng kiến cảnh tượng này, anh N.T.S. (bạn của anh T.) liền lấy ghế nhựa đánh trúng vào mặt Nhàn và bị Nhàn chém vào trúng tay và đầu. “Giải quyết” xong anh S., trong cơn say máu, Nhàn tiếp tục cầm mã tấu chém vào đầu anh T. Anh T. bỏ chạy nhưng vẫn bị Nhàn, Bi, Chuột dùng mã tấu chém vào lưng và đầu gối. Thực hiện xong hành vi phạm tội, Nhàn được Hùng chở chạy trốn. Nga cũng đón xe taxi trốn ra Hà Nội.
Tháng 3-2006, Nga bị Công an phường Ô Chợ Dừa quận Đống Đa TP hà Nội bắt theo lệnh truy nã. Tháng 7-2006, Nhàn đến Công an phường 10 quận 5 đầu thú. Tháng 11-2006, Hùng bị Công an phường 12 quận 6 TPHCM bắt theo lệnh truy nã. Theo kết quả giám định pháp y, anh T. bị thương tật 5% vĩnh viễn, anh S. bị thương tật 36%.
Với hành vi phạm tội nêu trên, các bị cáo bị VKSND TPHCM truy tố về tội “Giết người”, thuộc trường hợp giết nhiều người và có tính chất côn đồ. Sauk hi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nhàn 10 năm tù giam, Hùng 5 năm tù giam cùng một tội “Giết người”. Riêng Nga được chuyển sang tội “Gây rối trật tự công cộng” bị tuyên phạt 2 năm 3 tháng 7 ngày tù. Do Nga đã chấp hành xong hình phạt tù nên được trả tự do tại tòa.
Ái Chân