(SGGPO).- Chiều 23-6, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Yến (SN 1956, ngụ quận 1) mức án 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Từ năm 1982 đến tháng 5-1995, bị cáo Yến buôn bán vải trả góp tại chợ Tôn Thất Đạm quận 1. Trong quá trình kinh doanh, bị cáo vay tiền của nhiều người, đồng thời đứng ra làm chủ hụi của nhiều dây hụi mà những người tham gia là các tiểu thương trong chợ Tôn Thất Đạm.
Thời gian đầu, các hụi viên đều được Yến thanh toán sòng phẳng, nhưng đến đầu năm 1995 bị cáo tuyên bố vỡ hụi và bỏ trốn. Tổng cộng Yến chiếm đoạt tiền vay và tiền hụi của 18 người với tổng số tiền lên đến hơn 558 triệu đồng, 8 lượng vàng 24K. Tháng 6-2007, bị cáo Yến bị bắt giữ theo lệnh truy nã.
ÁI CHÂN
Cướp không thành vẫn lãnh án
(SGGPO).- Cùng ngày, TAND TPHCM tuyên phạt Lê Văn Sơn (ngụ quận 4) mức án 7 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”.
Theo cáo trạng, Sơn và Nguyễn Tuấn Anh rủ nhau đến Chi nhánh Ngân hàng Công Thương quận 1 để theo dõi những người đến ngân hàng rút tiền, sau đó chờ thời cơ ra tay chiếm đoạt.
Sáng 7-7-2005, sau khi phát hiện “con mồi”, cả hai bám theo chiếc xe ô tô chở ba nhân viên của một công ty vừa đến ngân hàng rút 200 triệu đồng. Đến khu vực đường Nguyễn Văn Quá quận 12, một nhân viên ôm túi tiền từ trên xe bước xuống thì bị Anh xông đến giựt túi tiền. Nghe tiếng người nhân viên này tri hô, cả hai hoảng sợ bỏ xe chạy thoát.
Nguyễn Tuấn Anh bị bắt giữ sau đó và bị xử phạt 9 năm tù. Sơn bỏ trốn đến ngày 28-10-2007 thì bị bắt theo lệnh truy nã.
ÁI CHÂN