Tạm đình chỉ công tác Trưởng Công an huyện Khánh Sơn

Ngày 28-4, tin từ huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) đại tá Trần Ngọc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, vừa công bố quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thượng tá Nguyễn Thành Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Sơn, Bí thư Đảng ủy, kiêm Trưởng Công an huyện.

(SGGP).- Ngày 28-4, tin từ huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) đại tá Trần Ngọc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, vừa công bố quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thượng tá Nguyễn Thành Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Sơn, Bí thư Đảng ủy, kiêm Trưởng Công an huyện.

Như Báo SGGP đã đưa tin, theo Hạt Kiểm lâm huyện Khánh Sơn, trong vụ phá rừng phòng hộ Tà Gụ tại địa bàn Khánh Sơn vào thời điểm tháng 9-2011, ông Nguyễn Thành Trung có thuê người “phát dọn” 3,4ha rừng, trong đó có 0,9ha rừng phòng hộ. Trước đó, năm 2005, Ban quản lý rừng Khánh Sơn đã giao khoán cho ông Trung 20,25ha đất rừng tại tiểu khu 635 thuộc xã Sơn Hiệp (Khánh Sơn), trong đó có 12,01ha rừng phòng hộ Tà Gụ.

Tại Khánh Sơn, nhiều năm qua trên địa bàn huyện thường xuyên xảy ra những vụ phá rừng, khai thác, vận chuyển gỗ trái phép. Trong đó, dư luận lên án những cán bộ quản lý rừng có dấu hiệu dung túng, bao che; cán bộ lãnh đạo huyện thiếu phối hợp, thiếu kiên quyết, và vi phạm trong quản lý bảo vệ rừng.

V.Ngọc

- Khánh Hòa: Trưởng công an huyện có dấu hiệu phá rừng phòng hộ

Tin cùng chuyên mục