LHQ ngày 26-12 cho biết họ đã có cuộc đàm phán với chính phủ Afghanistan về vấn đề mà LHQ cho là “sự hiểu lầm” sau quyết định của nước này trục xuất 2 nhà ngoại giao cấp cao từ LHQ và EU.
Afghanistan cho rằng 2 người này (nhà ngoại giao LHQ người Anh, nhà ngoại giao EU quốc tịch Ireland) đã tiếp xúc với Taliban. Hai nhà ngoại giao này bị buộc phải rời khỏi Afghanistan trong 48 giờ (kể từ tối 25-12). Những cộng sự người Afghanistan của hai người này đã bị bắt. Người phát ngôn LHQ Aleem Siddique cho biết LHQ hy vọng nhà ngoại giao của họ sẽ được ở lại Afghanitan tiếp tục công việc duy trì hòa bình và phát triển tại Afghanistan.
Theo ông Siddique, vụ việc bắt đầu từ khi 2 người này tới thăm thị trấn Musa Qala, tỉnh Helmand. Tỉnh này vừa được Chính phủ Afghanistan giành lại sau 10 tháng rơi vào tay Taliban. Siddique nói: “Hai nhà ngoại giao này đã tiếp xúc với những người dân nơi đây vốn chưa quyết định ủng hộ quân chính phủ chứ không phải Taliban”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Afghanistan Sultan Ahmad Baheen thì cho rằng mọi cá nhân và tổ chức hoạt động trên lãnh thổ Afghanistan đều phải tuân thủ luật pháp nước này. Chính phủ Afghanistan thực hiện tất cả các biện pháp nhằm đảm bảo lợi ích an ninh quốc gia.
H.Q. (Theo AFP)