Giá vàng và giá dầu thế giới trong những ngày qua tăng liên tục gây ra nỗi lo ngại về tình trạng lạm phát trên toàn cầu. Giá dầu thô tại New York sáng 21-9 tăng lên mức kỷ lục mới: 84 USD/thùng. Một trong những nguyên nhân đẩy giá dầu thô tăng cao là các công ty khai thác dầu lớn ở vùng vịnh Mexico đang phải cắt giảm 28% sản lượng khai thác, tương đương 360.000 thùng/ngày và 17% sản lượng khí đốt do khu vực này đang có bão.
Theo báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ tính đến ngày 14-9, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 3,8 triệu thùng, xuống còn 318,8 triệu thùng. Đây là tuần thứ 10 liên tiếp dự trữ dầu thô của Mỹ bị giảm. Hơn nữa, mùa đông đang tới càng làm cho nhu cầu tiêu thụ năng lượng tăng thêm. Chưa kể là nếu căng thẳng ở Trung Đông gia tăng sẽ tiếp tục đẩy giá dầu lên cao.
Các nhà phân tích dự báo, giá dầu sẽ tăng lên mức 85 USD/thùng trong thời gian tới và đây cũng sẽ trở thành giá trung bình trong năm 2008, một số thời điểm trong năm 2008 giá dầu sẽ tăng đến 90 USD/thùng.
Trong tuần, Cục Dự trữ liên bang Mỹ cắt giảm giảm lãi suất 0,5%, nhiều hơn so với dự đoán của các chuyên gia kinh tế. Đây là lần đầu tiên Mỹ cắt giảm lãi suất kể từ giữa năm 2006 và lãi suất của Ngân hàng Trung ương giảm từ 5,25% xuống 4,75%. Ngay lập tức giá trị đồng USD đã sụt mạnh so với đồng euro (mức kỷ lục 1 euro= 1,4065 USD) và nhiều loại ngoại tệ khác, điều này được cảnh báo sẽ tăng nguy cơ lạm phát.
Do giá dầu tăng và nguy cơ lạm phát cao nên nhiều nhà đầu tư chuyển sang dự trữ bằng vàng, vì thế đã đẩy giá vàng tăng đột ngột. Một nguyên nhân nữa là các nhà kinh doanh bất động sản Mỹ do ế ẩm đã ồ ạt mua vàng để bảo toàn vốn. Giá vàng thế giới trong ngày 20-9 tăng lên mức cao nhất trong 28 năm qua với giá 735,85 USD/ounce.
Dự báo giá vàng trong tháng 9 tăng 11%, mức tăng trung bình tháng cao nhất kể từ tháng 4-2006. Theo ông Michael Widmer, giám đốc Trung tâm nghiên cứu kim loại quý tại Calyon, London, giá vàng thế giới có thể lên mức 800 USD/ounce vào cuối năm nay. Tuy nhiên, theo ông Michael Jansen, nhà phân tích tại công ty dịch vụ chứng khoán JP Morgan tại London thì trong quý IV-2007, các nhà đầu tư sẽ không liều lĩnh để dồn tiền mua vàng như trong quý III. Điều này có thể dự báo giá vàng khó có thể vượt ngưỡng 800 USD/ounce.
Nhu cầu đầu tư vào vàng trên thế giới trong nửa cuối năm 2007 là 306 tấn so với mức chỉ 10 tấn trong 6 tháng đầu năm. Trong khi cầu tăng mạnh thì cung vẫn tiếp tục giảm. Năm 2006, lượng vàng khai thác giảm kỷ lục trong vòng 10 năm. Theo tập đoàn sản xuất vàng lớn nhất thế giới Barrick Gold, dự báo sản lượng vàng thế giới sẽ tiếp tục giảm từ 10% đến 15% trong vòng từ 5 đến 7 năm tới.
Vũ Minh