Diễn đàn Năng lượng quốc tế (IEF) tại Italia, với sự tham dự của Bộ trưởng Năng lượng 74 quốc gia, đã bế mạc ngày 23-4 và ra tuyên bố chung bày tỏ sự lo ngại đặc biệt về tình hình giá dầu mỏ tăng cao, hiện đã gần 120 USD/thùng. IEF kêu gọi duy trì giá dầu mỏ ở mức có thể chấp nhận được đối với cả bên cung cấp và bên tiêu thụ để đảm bảo mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đặc biệt ở các nước đang phát triển.
Những diễn biến "nóng" trên thị trường dầu mỏ đã chiếm phần lớn nội dung cuộc họp kín của IEF, dù diễn đàn đặt mục tiêu ban đầu là tìm biện pháp giải quyết nhiều vấn đề như giá năng lượng cao, nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, an ninh cho các nguồn cung cấp, những lo ngại về sự ấm dần của Trái đất và bảo vệ môi trường. Hầu hết đại biểu đều cho rằng ổn định giá dầu là ưu tiên hàng đầu hiện nay vì giá dầu hiện cao hơn nhiều so với giá thực và ảnh hưởng xấu tới tốc độ đầu tư.
Tuy nhiên, dự án thành lập Tổ chức Các nước xuất khẩu khí đốt, hiện đang được các thành viên Diễn đàn Các nước xuất khẩu khí đốt (GECF) xúc tiến (trong số này có Iran, Nga, Venezuela - những nước kiểm soát tới 73% trữ lượng khí đốt và 42% sản lượng khí đốt toàn cầu) đã không nhận được sự ủng hộ của IEF do lo ngại nhóm các nước trên có thể sẽ "lấn sân" thị trường và tự do áp đặt giá khí đốt.
P.A. (Theo Reuters, THX)