Ủy viên Nhân quyền EU Thomas Hammarberg (bìa phải) xem xét cảnh đổ nát ở Tshkinvali
(SGGP 12G).- Theo AFP sáng nay, Tổng thống Pháp, Nicolas Sarkozy cho biết, với tư cách đương kim Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU), Pháp sẽ triệu tập một cuộc họp thượng đỉnh EU vào ngày 1-9 bàn về tình hình Gruzia và quan hệ EU-Nga.
Cuộc họp này được thông báo khi Pháp cùng nhiều nước phương Tây cho rằng, Nga vẫn chưa rút hết quân khỏi Gruzia.
Trước đó, Tổng thống Sarkozy đã điện đàm với Tổng thống Nga, Dmitry Medvedev và yêu cầu Nga rút hết quân khỏi con đường nối cảng Poti và miền Tây Gruzia. Phía Nga tuyên bố đã rút hết quân khỏi Gruzia, chỉ để lại một số quân tại các vùng đệm gần Nam Ossetia, theo đúng tinh thần thỏa thuận 6 điểm do Pháp đề xuất trước đó.
Tàu chiến Mỹ USS McFaul đến cảng Batumi (Gruzia) ngày 24-8
Trong khi đó, theo Novosti, tàu chiến Mỹ đã cập cảng Batumi (Gruzia), mang theo số hàng viện trợ trị giá 13 triệu USD. Các quan chức Nga cho biết, số hàng này không phải là thực phẩm nhưng họ không nói rõ là hàng gì.
Cũng theo Novosti, phái đoàn Ủy ban Nhân quyền EU vừa đến thăm thủ phủ Tskhinvali của Nam Ossetia và chứng kiến cảnh tượng đổ nát nơi đây.
Theo ông Thomas Hammarberg, thành viên của đoàn, điều quan trọng là không bao giờ để lặp lại sai lầm về việc Gruzia cho quân tấn công Nam Ossetia. Phái đoàn thăm Nam Ossetia theo yêu cầu của cả phía Nga và Gruzia, nhằm làm rõ trách nhiệm của các bên trong việc gây thiệt hại về con người và tài sản tại đây.
Theo chính quyền Nam Ossetia, đã có 1.500 người chết tại đây.
HUY QUỐC