Sớm thành lập tòa án chuyên biệt liên quan đến trẻ em

Đã có rất nhiều cuộc hội thảo, đề án liên quan đến việc hình thành hệ thống tòa án “chuyên biệt” dành xét xử các vụ án liên quan đến trẻ em nhưng đến nay vẫn chỉ là…ý tưởng! Có quá nhiều lý do để giải thích cho sự chậm trễ như: hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, đội ngũ nhân sự chưa đáp ứng… nhưng có lẽ lý do lớn nhất, ai cũng muốn né tránh, chính là nhận thức về vấn đề đã không được quan tâm.

Nếu không tạo ra một hệ thống, nhân sự “chuyên biệt” dành cho việc thu thập, điều tra, xử lý các vấn đề liên quan đến trẻ em thì sẽ không bao giờ có được một cơ hội tốt để các em bày tỏ chính kiến, suy nghĩ của mình. Ngược lại, nó sẽ tiếp tục tạo nhiều tác động đến thế giới nhận thức của giới trẻ, rất dễ tạo ra những phản ứng gây tổn thương cho cuộc sống trước mắt cũng như lâu dài, khi các em chịu sự va chạm trong một môi trường không tách biệt giữa người lớn- trẻ con.

Cụ thể như vụ các dân quân hành hung học sinh ở quận 10, cơ quan điều tra muốn khởi tố thì phải điều tra vụ án. Để có chứng cứ, chắc chắn phải đưa ra những câu hỏi, đồng thời yêu cầu phải trả lời những gì mà các dân quân đã trực tiếp đối xử với các em học sinh này! Vậy là những hình ảnh đáng được “quên đi”, một lần nữa tiếp tục tái hiện trong trí nhớ các em, qua một hình ảnh mới: trước những người hỏi cung (đã quá nhiều kinh nghiệm trong việc hỏi cung người lớn). Vì thế, nếu có một cơ quan tư pháp bảo vệ trẻ em thì sẽ có những quy định cụ thể khi tiếp cận các vấn đề trên theo đúng… sự phát triển, nhận thức của trẻ em.

Rõ ràng, để cho trẻ em từng bị xâm phạm, bị hành hung có được một cuộc sống tốt đẹp, không chỉ dừng lại ở việc xử lý những người đã gây nên tội hay đem lại công bằng, công lý cho các em. Cái quan trọng là đừng để cho các em tiếp tục bị tổn thương hơn nữa. Và điều đó, rất cần sự vào cuộc của tất cả những ai có lương tri!

TỊNH THI

Tin cùng chuyên mục