Yemen đối diện với nạn dịch tả tồi tệ nhất thế giới

Russia Today đưa tin, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Yemen hiện đang phải đối mặt với nạn dịch tả tồi tệ nhất trên thế giới khi các trường hợp nghi nhiễm bệnh vượt ngưỡng 200.000 người và con số này tăng lên trung bình 5.000 trường hợp mỗi ngày. 
ầu hết bệnh viện ở Yemen đều quá tải vì bệnh nhân dịch tả. Ảnh: BBC
ầu hết bệnh viện ở Yemen đều quá tải vì bệnh nhân dịch tả. Ảnh: BBC

Tính đến nay, đã có hơn 1.300 người tử vong do dịch tả ở Yemen, 1/4 trong số đó là trẻ em.

Các bệnh viện tại Yemen đang trong tình trạng quá tải. Cũng theo WHO, khoảng 14,5 triệu người dân Yemen đang không được tiếp cận với nước sạch và những điều kiện vệ sinh cần thiết đã làm gia tăng ca nhiễm dịch tả ở nước này.

Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm lương thực trầm trọng đã dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng lan rộng, khiến người dân tại đây, đặc biệt là trẻ em, dễ mắc bệnh tả hơn.

Trước đó, WHO và Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) đã yêu cầu cộng đồng quốc tế hỗ trợ 66,7 triệu USD để Yemen chống lại nạn dịch tả.

Tin cùng chuyên mục