40 cây dầu rái cổ thụ bị “xẻ thịt” ở Quảng Ngãi: Kiểm điểm toàn Hạt Kiểm lâm

Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị kiểm điểm tập thể Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ và kiểm lâm địa bàn liên quan đến vụ lâm tặc vào rừng phòng hộ “xẻ thịt” 40 cây dầu rái cổ thụ.

Ngày 24-9, ông Nguyễn Đại, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh này ra văn bản đề nghị Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) chủ trì, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể và người đứng đầu liên quan đến vụ hàng loạt cây dầu rái cổ thụ trong rừng phòng hộ thuộc lâm phận xã Phổ Phong (thị xã Đức Phổ) bị “xẻ thịt”.

Lực lượng kiểm lâm kiểm tra hiện trường vụ phát hiện 40 cây dầu rái cổ thụ bị lâm tặc cưa hạ

Cùng với việc kiểm điểm tập thể Hạt Kiểm lâm Đức Phổ, Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi đề nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Phổ Phong vì không kịp thời phát hiện, báo cáo ngăn chặn tình trạng chặt phá cây rừng.

“Trước mắt, chúng tôi chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm các bên để xem xét theo từng mức độ vi phạm, thiếu sót cụ thể theo từng mức độ để có quyết định xử lý cuối cùng.”, ông Nguyễn Đại cho biết.

Như tin đã đưa, hàng loạt cây gỗ rừng (họ dầu rái) cổ thụ tại lô 13, khoảnh 3, tiểu khu 319, thuộc rừng phòng hộ xã Phổ Phong bị “xẻ thịt”. Qua kiểm tra hiện trường, lâm tặc mở đường lớn rộng 4m, dài 265m vào rừng khai thác cây gỗ tự nhiên, đang giữ chức năng phòng hộ.

Hàng loạt cây dầu rái cổ thụ đường kính 60 đến 80cm bị cưa hạ nằm la liệt tại hiện trường. Ảnh: H.NGỌC.

Tại hiện trường, có 40 gốc cây rừng họ dầu rái đường kính từ 12cm – 60cm bị cưa hạ. Số lóng cây gỗ rừng để lại hiện trường là 42 lóng. 

Khu vực rừng bị tàn phá thuộc quần thể rừng phòng hộ giáp ranh 4 huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Ba Tơ (Quảng Ngãi), được giao khoán cho cộng đồng thôn Vạn Trung (xã Phổ Phong) quản lý, bảo vệ.

Khu vực rừng bị lâm tặc khai thác gỗ trái phép do UBND xã Phổ Phong quản lý, giao cho cộng đồng thôn Vạn Trung khoán bảo vệ rừng, mỗi năm 400.000 đồng/1ha.

Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, người dân thôn Vạn Trung vẫn chưa nhận được tiền giao khoán bảo vệ rừng của Nhà nước nên vô cùng bất bình, bức xúc.

“Việc xử lý trách nhiệm của hạt Kiểm lâm cũng khó khăn cho anh em, bởi rừng đã giao cho cộng đồng quản lý thì nên xem xét cả trách nhiệm của chính quyền địa phương và cộng đồng thôn đó. Tuy nhiên, do nhiều năm trời người dân thôn Vạn Trung không nhận được tiền giữ rừng của nhà nước nên rất khó để xử lý trách nhiệm họ được.”, ông Nguyễn Đại cho biết thêm.

Tin cùng chuyên mục