ADMM-17: Vì hòa bình, thịnh vượng và an ninh

Ngày 15-11, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 17 (ADMM-17) với chủ đề “Hòa bình, Thịnh vượng và An ninh” đã diễn ra thành công tại thủ đô Jakarta của Indonesia.

Theo TTXVN, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam, do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đã chủ động có những đóng góp trách nhiệm vào thành công chung của hội nghị.

Hội nghị đã thông qua kế hoạch công tác ADMM giai đoạn 2023-2026, cũng như các văn kiện/sáng kiến mới trong ADMM như: Tài liệu khái niệm quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương từ góc độ quốc phòng, tài liệu khái niệm về hài hòa các sáng kiến của ADMM và ADMM+.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 17

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 17

Tuyên bố chung Jakarta vì hòa bình, thịnh vượng và an ninh thông qua tại hội nghị nêu rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc và mục tiêu cơ bản được nêu trong Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), Tiến trình Bali, cũng như việc tuân thủ luật pháp quốc tế và duy trì hòa bình, thịnh vượng và an ninh trong khu vực.

Văn kiện này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn trong khu vực, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; theo đuổi các biện pháp giải quyết tranh chấp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; kiềm chế và tránh các hoạt động có thể làm phức tạp hoặc gia tăng căng thẳng ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định; sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982, trong khi thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Tin cùng chuyên mục