ALBA đổi tên thành “Liên minh Bolivar cho châu Mỹ”

Hội nghị thượng đỉnh bất thường của “Tổ chức Sự lựa chọn Bolivar cho châu Mỹ” (ALBA) tại thành phố Maracay (Venezuela) đã quyết định đổi tên tổ chức này thành “Liên minh Bolivar cho châu Mỹ” (giữ nguyên tên viết tắt là ALBA).

ALBA là cơ chế hợp tác với ưu tiên chống đói nghèo và thúc đẩy hội nhập kinh tế, xã hội và chính trị giữa các nước Mỹ Latin và Caribbe, do Venezuela và Cuba khởi xướng năm 2004 như là một sự lựa chọn thay thế Khu vực Thương mại tự do châu Mỹ (FTAA) do Mỹ đề xuất. Theo Tổng thống Chavez, quyết định trên thể hiện sự thay đổi sâu sắc của tổ chức.

Cùng với sự lớn mạnh của ALBA, thế giới đa cực không còn là một ước mơ mà đang trở thành hiện thực. Hội nghị trên cũng đã thông qua đề xuất của Tổng thống Ecuador Rafael Correa về việc thành lập các hội đồng chính trị, kinh tế và xã hội nhằm theo dõi và thúc đẩy các dự án hội nhập của khối.

Các hội đồng trên sẽ tổ chức họp hàng tháng và cuộc họp đầu tiên của Hội đồng chính trị, với sự tham gia của các ngoại trưởng ALBA sẽ diễn ra ngày 27-7 tại thủ đô Kito của Ecuador.

Tại cuộc họp đột xuất này, ALBA đã kết nạp thêm 3 nước: Ecuador, St. Vincent và Grenadines, Antigua và Barbuda, nâng tổng số thành viên chính thức của tổ chức này lên 9 nước.

Trong tuyên bố cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh bất thường, các nước ALBA đã lên tiếng ủng hộ Tổng thống Iran Mahmud Ahmadinejad và phản đối sự can thiệp cũng như chiến dịch bôi nhọ của các thế lực nước ngoài chống lại quốc gia Hồi giáo này.

Ch.H. (Theo Reuters)

Tin cùng chuyên mục