

Hiện trường một trong các vụ nổ ở New Delhi.
Ngày 30-10, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh cao cấp sau khi xảy ra liên tiếp 4 vụ đánh bom khủng bố ở trung tâm thủ đô New Delhi tối 29-10 làm 65 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.
Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố và cảnh sát đã ra lệnh tạm thời đóng cửa toàn bộ các chợ trong thành phố New Delhi, đồng thời khuyến cáo người dân không nên ra đường trong lúc lực lượng cảnh sát truy lùng thủ phạm đánh bom. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 150 người tình nghi để thẩm vấn.
Dù nhóm tự xưng là Mặt trận vì Hồi giáo chính thống nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom, nhưng cảnh sát vẫn hướng cuộc điều tra vào nhóm phiến quân Hồi giáo ly khai Lashkar-e-Toiba.
Nhiều nước ngay lập tức lên án các vụ đánh bom và bày tỏ tình đoàn kết với Ấn Độ. Trong bức điện chia buồn gửi tới Tổng thống Ấn Độ Abdul Kalam, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nói Trung Quốc lên án mọi hình thức khủng bố và sẵn sàng phối hợp với cộng đồng quốc tế, trong đó có Ấn Độ, đấu tranh chống khủng bố, bảo vệ hòa bình và sự ổn định trên thế giới. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Javier Solana lên án các vụ đánh bom ở New Delhi, cho rằng không gì có thể biện minh cho chủ nghĩa khủng bố. Thủ phạm phải bị đưa ra xét xử. Các nước Anh và Nam Phi cũng mạnh mẽ lên án các vụ khủng bố trên.
Ng.H. (Theo AP, AFP)
Các vụ đánh bom đẫm máu ở Ấn Độ |