Vào trung tuần tháng 1, Chính phủ Australia sẽ chính thức tiến hành các bước thử nghiệm nhằm đưa vào sử dụng hệ thống kiểm duyệt khổng lồ Internet, được coi là nền tảng của dự án trị giá 125 triệu dollars Australia (khoảng 86 triệu USD).
Theo bộ Thông tin Australia, hệ thống này rất cần thiết để “bảo vệ trẻ em” và “ngăn chặn các website từ nước ngoài có hành động chống phá, nội dung bị coi là vi phạm pháp luật ở Australia”. Theo đó, các nhà cung cấp đường truyền Internet ở Australia sẽ phong tỏa các đường truy cập vào những website nằm trong danh sách đen mà Cơ quan Thông tin và truyền thông đã liệt kê. Ước tính có khoảng 1.300 trang web sẽ bị loại trừ khi chiến dịch được triển khai, thường là các trang web có nội dung đồi trụy, kích động bạo lực, buôn bán ma túy trái phép, kêu gọi tiến hành khủng bố...
Thực ra, hệ thống được gọi là an ninh mạng này cũng từng bị nhiều lời chỉ trích, nhất là của các hiệp hội bảo vệ quyền tự do công dân và phe đối lập.
L.V. (Theo Le Monde)