Ban Bí thư bổ sung nhân sự cho Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Chiều ngày 1-9, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì buổi công bố và trao quyết định của Ban Bí thư, về việc chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại tá Lê Hồng Nam (thứ hai, bên phải sang) được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Đại tá Lê Hồng Nam (thứ hai, bên phải sang) được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cùng dự có các đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, việc Ban Bí thư chỉ định Đại tá Lê Hồng Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM là rất ý nghĩa, giúp bổ sung nhân sự kịp thời cho Ban Thường vụ Thành ủy để thực hiện tốt công tác lãnh đạo của TPHCM nói chung và công tác Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nói riêng.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, đồng chí Lê Hồng Nam có 18 năm công tác tại Bộ Công an, có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an. Từ cuối năm 2018, đồng chí làm Giám đốc Công an tỉnh Long An. Tháng 6-2020, đồng chí được điều về làm Giám đốc Công an TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, việc Đại tá Lê Hồng Nam tham gia Ban Thường vụ Thành ủy sẽ là điều kiện để đồng chí đóng góp cho Ban Thường vụ Thành ủy cũng như tiếp thu trực tiếp sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy đối với công tác công an.

Đánh giá giá cao sự chủ động, tích cực của Đại tá Lê Hồng Nam trong 2 tháng qua, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân còn nhấn mạnh đến việc tiếp nhận triển khai các công việc của Giám đốc Công an TPHCM trước đó và phối hợp triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, cũng như tham gia giải quyết một số vụ việc phức tạp trên địa bàn TP.

Từ kết quả này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý Đại tá Lê Hồng Nam tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy về những vấn đề cần thiết để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Trong đó có triển khai những công việc, giải pháp trong lực lượng công an toàn TP thực hiện những biện pháp cần thiết, đảm bảo TPHCM không xảy ra sự cố về an ninh chính trị hay rối loạn về an ninh xã hội.

Chúc mừng Đại tá Lê Hồng Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng Đại tá Lê Hồng Nam tiếp tục có nhiều quyết tâm, sáng kiến, kiên cường để cùng ngành công an TP đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của TPHCM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Hồng Nam bày tỏ đây là vinh dự cho bản thân và cam kết sẽ nỗi lực đảm bảo an ninh trật tự để phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của TP. Trước mắt là tập trung đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần XI.

Đại tá Lê Hồng Nam sinh năm 1966; có trình độ Cử nhân An ninh chuyên ngành điều tra, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ ngành Điều tra tội phạm.

Tin cùng chuyên mục