Bão Côn Sơn tiến về Hoàng Sa, Đà Nẵng lên phương án ứng phó

Trước dự báo ngày 11-9, vị trí tâm bão số 5 (bão Côn Sơn) sẽ ở khu vực quần đảo Hoàng Sa với gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ngành địa phương chủ động ứng phó với bão Côn Sơn trong thời điểm dịch Covid-19.

Vị trí và hướng di chuyển của bão Côn Sơn. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia
Vị trí và hướng di chuyển của bão Côn Sơn. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia

Theo thông tin Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng ngày 9-9, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 780km về phía Đông Đông Nam.

Trong 24 giờ tới, bão Côn Sơn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ. Đến 4 giờ ngày 11-9, vị trí tâm bão ở ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13. Bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ giảm xuống còn 5-10km/giờ.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực phía đông vùng biển Bắc Biển Đông và giữa Biển Đông có xoáy cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 4-6m, biển động dữ dội.

Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng và Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng tiếp tục thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, không đi vào nơi nguy hiểm. Đặc biệt, lưu ý 9 phương tiện đang hoạt động tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, đảo Bạch Long Vĩ và 15 phương tiện hoạt động ở vùng biển Bắc Biển Đông và Hoàng Sa.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với cảnh sát giao thông đường thủy, Sở NN-PTNT tổ chức hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn tại khu trú, tránh bão âu thuyền Thọ Quang và các điểm đã được quy hoạch, bảo đảm phòng, chống Covid-19.

Các quận, huyện theo dõi, thông báo kịp thời diễn biến mưa, bão cho người dân để chủ động ứng phó, chằng chống, gia cố nhà cửa; rà soát phương án, sẵn sàng sơ tán bảo đảm an toàn cho nhân dân trong thiên tai và công tác phòng, chống Covid-19 nhất là tại các khu dân cư vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét... Lực lượng địa phương sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi thiên tai xảy ra, khẩn trương thu hoạch diện tích lúa chín hạn chế thiệt hại.

Các sở ngành liên quan đến công tác xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khẩn trương tổ chức phòng, chống cho các công trình xây dựng có biện pháp neo giữ, gia cố giàn giáo thi công, lưới bao che, hàng rào tôn, cần trục tháp, cẩu và các thiết bị thi công trên cao bảo đảm an toàn; triển khai phương án phòng, chống ngập úng, khơi thông cống rãnh thoát nước; khẩn trương chằng chống và cắt tỉa cây xanh đường phố, hạn chế ngã đổ.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải và UBND huyện Hòa Vang thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ chứa, thường xuyên kiểm tra đánh giá an toàn các hồ chứa nước; sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để kịp thời xử lý các sự cố, bảo đảm an toàn công trình...

Tối 9-9, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, trước diễn biến bão Côn Sơn, lãnh đạo TP Đà Nẵng cho phép người dân, đơn vị tiến hành sửa chữa nhà cửa, gia cố công trình, nhất là nơi xuống cấp. Các địa phương sớm xây dựng phương án di dời kết hợp với phòng, chống dịch.

Bên cạnh việc cho phép người dân gia cố nhà cửa, ông Triết đề nghị các địa phương có nguy cơ sạt lở sớm xây dựng phương án di dời dân, đưa đến nơi an toàn nhưng kết hợp chặt chẽ phương án phòng, chống dịch. Ngành y tế có hướng dẫn cách ly đối với ngư dân trên các tàu thuyền chuẩn bị neo đậu tránh trú bão tại âu thuyền Thọ Quang.

Theo ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, các quận, huyện rà soát, đánh giá lại khu vực nguy cơ cao đã tháo gỡ phong tỏa để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Riêng huyện Hòa Vang tiếp tục theo dõi, điều tra dịch tễ trường hợp tài xế của Công ty TNHH TM Men Hóa mắc Covid-19. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp TP Đà Nẵng xử lý nghiêm vi phạm công tác phòng, chống dịch của đơn vị này để răn đe trường hợp khác.

Tin cùng chuyên mục