Bảo tồn và phát huy không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Ngày 23-11, tại TP Buôn Ma Thuột đã diễn ra hội thảo khoa học chủ đề “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên: Thực trạng, giải pháp bảo tồn và phát huy” do UBND tỉnh Đắc Lắc tổ chức, với gần 30 tham luận khoa học.

Đại diện ngành văn hóa tỉnh Kon Tum cho rằng: Phải nghiên cứu kỹ từng loại cồng chiêng của tất cả các dân tộc để ghi nhận, bảo tồn. Ví dụ như ở Kon Tum có rất nhiều tộc người và mỗi tộc người đều có tên gọi và bài nhạc chiêng khác nhau nhưng trong hồ sơ của UNESCO mới chỉ có 2 bộ chiêng của 2 tộc người đại diện, là còn thiếu sót.

Ông Trần Cảnh Đào, Phó Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Lâm Đồng, cho biết việc các dàn cồng chiêng tự phát ở Lạc Dương là điều rất đáng lo ngại vì nó làm biến dạng cồng chiêng Tây Nguyên. GS-TS Trần Văn Khê chia sẻ: Việc bảo tồn và phát huy không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên hiện nay là rất bức thiết.

Để bảo tồn trước hết Nhà nước phải chú trọng đến các nghệ nhân cao tuổi, tạo môi trường tốt để họ yên tâm truyền dạy lại cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó cần đưa cồng chiêng vào học đường để giáo dục thế hệ trẻ biết cồng chiêng là di sản của cha ông, của nhân loại.

V.Đ.

Tin cùng chuyên mục