Bắt kẻ chuyên móc túi người dân ở bệnh viện Nhi Đồng 2

Qua công tác điều tra nắm địa bàn, các trinh sát Công an quận 1 đã phối hợp cùng bảo vệ Bệnh viện Nhi Đồng 2 mật phục bắt kẻ chuyên móc túi người dân tại đây.

Ngày 13-1, Công an quận 1, TPHCM cho hay, đang giữ hình sự với đối tượng Lê Văn Hải (SN 1969, ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đây là đối tượng móc túi rất chuyên nghiệp tại bệnh viện được lực lượng trinh sát trước đó đã lập hồ sơ theo dõi và tiến hành bắt quả tang.

Bắt kẻ chuyên móc túi người dân ở bệnh viện Nhi Đồng 2 ảnh 1 Đối tượng Hải tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 7-1, qua công tác nắm địa bàn, Công an phường Bến Nghé (Quận 1, TPHCM) đã phối hợp cùng lực lượng bảo vệ Bệnh viện Nhi Đồng 2 mật phục, bắt quả tang Hải khi anh ta đang móc túi người thân một bệnh nhi tại bệnh viện.

Theo đó, Hải bám theo chị L.T.H. (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Dương) tới trước khu vực khai báo y tế của bệnh viện. Lợi dụng lúc chị H. sơ hở, Hải áp sát móc túi lấy trộm chiếc ĐTDĐ của chị này rồi tẩu thoát. Đúng lúc này, trinh sát công an mật phục cùng bảo vệ bệnh viện đã khống chế, bắt giữ và đưa về trụ sở.

Tại đây, Hải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Hải từng mang 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Trưóc đó, tối ngày 17-12-2020, Công an phường Bến Nghé, quận 1 cũng bắt quả tang đối tượng Lê Ngọc Sang (SN 1970, ngụ tỉnh Bến Tre) khi đang ẩn núp ở công viên Bạch Đằng.

Bắt kẻ chuyên móc túi người dân ở bệnh viện Nhi Đồng 2 ảnh 2 Đối tượng Sang tại cơ quan công an

Theo điều tra, Sang lợi dụng các đôi nam nữ trò chuyện để tiếp cận lấy trộm túi xách rồi tẩu thoát. Kẻ trộm ngay sau đó đã bị các trinh sát công an bắt giữ.

Kiểm tra trong túi xách, công an phát hiện có hơn 7 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ. Qua trích lục hồ sơ, Sang có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và là người nghiện ma tuý.

Tin cùng chuyên mục