Bắt quả tang 10 người ngang nhiên chặt phá rừng, bao chiếm đất ở Phú Quốc

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo vệ, lực lượng chức năng TP Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang đã phát hiện, bắt quả tang 10 người chặt phá rừng phòng hộ để bao chiếm đất.
Những người chặt phá cây rừng ở Phú Quốc đều khai làm thuê cho chủ và không biết chủ là ai. Ảnh: QUỐC BÌNH.

Ngày 24-11, ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, Tổ công tác đặc biệt tỉnh này phối hợp với Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc vừa bắt quả tang 8 người đang chặt phá cây rừng tại tiểu khu 61, phân khu phục hồi sinh thái của rừng đặc dụng ở ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng địa phương phát hiện hơn 2.000m² rừng đã bị đốn hạ. Lực lượng chức năng đã thu giữ một máy cưa, ba máy cắt cỏ, ba rựa sắt và các vật dụng khác phục vụ việc phá rừng. Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc đã lập biên bản thu giữ tang vật và tạm giữ 8 người trên, đồng thời tiếp tục điều tra, giám định loại cây bị chặt phá, củng cố hồ sơ xử lý đúng theo pháp luật.

Trước đó vào ngày 22-11, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc cũng đã phát hiện 2 người khác đang chặt đốn 4 cây gỗ tròn thuộc loại cổ thụ tại khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Hàm Ninh, số lượng gỗ bị các đối tượng chặt phá khoảng 0,8m³.

Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc đã lập biên bản thu giữ tang vật và tạm giữ 2 đối tượng trên, tiếp tục điều tra và giám định loại cây bị chặt phá, củng cố hồ sơ xử lý theo pháp luật.

Thời gian qua, tình trạng chặt phá cây rừng, bao chiếm đất diễn ra rất nghiêm trọng ở Phú Quốc. Lực lượng chức năng mới xử lý những người chặt phá rừng, còn ai đứng phía sau những vụ chặt phá này thì chưa thấy bị xử lý. Mong rằng ngành chức năng xử lý quyết liệt hơn nữa để kịp thời bảo vệ rừng, ngăn chặn những hệ quả xấu có thể xảy ra sau này.

Tin cùng chuyên mục