Bệnh than xuất hiện trở lại

Bệnh viện Việt Đức vừa tiếp nhận và điều trị cho 2 bệnh nhân mắc bệnh than. Trường hợp đầu tiên là nhân viên tàu viễn dương (quốc tịch Sri Lanka) có bệnh tiểu đường mạn tính và trường hợp khác là một phụ nữ 56 tuổi (ở Hòa Bình).
Bệnh nhân quốc tịch Sri Lanka trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: PV/Vietnam+
Bệnh nhân quốc tịch Sri Lanka trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: PV/Vietnam+

Theo PGS-TS Nguyễn Đức Chính, Khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn, “bệnh than” là khối đau cứng như đá, thường xuất hiện ở phía thân sau của cơ thể. 

Tại Việt Nam, bệnh còn được gọi là “nhọt tổ ong” hay “nhọt gương sen”, do hình ảnh tổn thương khi vỡ mủ lỗ chỗ giống như tổ ong hoặc như gương sen đã lấy hết hạt. 

Tác nhân gây bệnh chủ yếu là do tụ cầu vàng. Bệnh xuất hiện ban đầu là một đám mảng đỏ, kèm theo biểu hiện viêm đỏ, sưng tấy, gồ cao, đau, có nhiều ngòi, tiến triển hoại tử tổ chức dưới da, tổn thương lõm sâu khoảng 0,5-1cm. 

Đáng lưu ý, các khối tụ cầu vàng không tự khỏi theo cách thay băng thông thường hoặc tự uống thuốc mà cần sự can thiệp của các bác sĩ.

Tin cùng chuyên mục