Mỹ và Australia

Biểu tình lớn phản đối chiến tranh Iraq

Biểu tình lớn phản đối chiến tranh Iraq
Biểu tình lớn phản đối chiến tranh Iraq ảnh 1
Người biểu tình thắp nến trước Nhà Trắng tưởng niệm các binh sĩ Mỹ chết trận tại Iraq.

Nhân kỷ niệm 4 năm ngày Mỹ tấn công Iraq (20-3-2003), ngày 17-3 hàng ngàn người đã kéo về trung tâm thủ đô Washington của Mỹ phản đối cuộc chiến tại Iraq. Đoàn người diễu hành từ Nhà Trắng tới Lầu Năm Góc, yêu cầu rút quân về nước.

 Những người tổ chức hy vọng sẽ tái lập kỷ lục của cuộc biểu tình lớn trước Lầu Năm Góc phản đối chiến tranh Việt Nam cách đây 40 năm. Cuối ngày 16-3, cảnh sát đã bắt giữ khoảng 100 nhà hoạt động chống chiến tranh khi những người này xông vào vùng cấm trước Nhà Trắng. Trước đó, tổ chức “Nhân chứng Hòa bình Công giáo vì Iraq” đã tổ chức  một cuộc tập hợp tại Nhà thờ Quốc gia ở  Washington để phản đối chiến tranh với sự tham dự của gần 4.000 người.

Tại Los Angeles và San Fracisco hàng ngàn người cũng đã xuống đường phản đối cuộc chiến Iraq. Tại New York, Tổ chức Thống nhất vì hòa bình và Công lý (là một trong các liên minh phản chiến lớn nhất tại Mỹ) cho biết họ đã sẵn sàng cho cuộc biểu tình lớn tại đây. Cuộc biểu tình được lên kế hoạch từ khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội tháng 11-2006.

Dự kiến các cuộc biểu tình trên toàn nước Mỹ sẽ kéo dài trong vài ngày. 

Theo các cuộc thăm dò dư luận mới đây, đa số người  Mỹ đều cho rằng Mỹ xâm chiếm Iraq là sai lầm và đa số đề nghị sớm đưa ra thời hạn rút quân khỏi Iraq khi con số lính Mỹ thiệt mạng đã vượt quá 3.200 người và hàng trăm ngàn thường dân Iraq thiệt mạng. Đa số người Mỹ cho rằng tiền của người dân ném vào cuộc chiến quá lớn làm thu hẹp chi tiêu trong lĩnh vực y tế, giáo dục và việc làm.

Tại thành phố Sydney, Australia, liên minh chống chiến tranh đã tổ chức một cuộc biểu tình lớn yêu cầu chính phủ rút quân khỏi Iraq và Afghanistan. Theo bà Pip Hinman, người đứng đầu tổ chức The Stop the War: “Sẽ là dối trá khi nói lực lượng chiếm đóng mang lại hòa bình và dân chủ cho Iraq”. Tại các thành phố lớn khác của Australia như Melbourne, Canberra cũng diễn ra nhiều cuộc biểu tình phản chiến.

V.M. (Theo AFP, AP, Reuters)
 

Tin cùng chuyên mục