Bình Phước: Lương bình quân của người lao động là 4,7 triệu đồng/tháng

Sáng 19-4, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. 
Bình Phước: Lương bình quân của người lao động là 4,7 triệu đồng/tháng ảnh 1 Quang cảnh đại hội

Đến dự đại hội các ông: Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và 250 đại biểu đại diện cho gần 90.000 công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn toàn tỉnh Bình Phước.

Theo báo cáo tại đại hội, tính thời điểm hiện nay, tổng số đoàn viên công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước trực tiếp quản lý là 89.093 người (chiếm 98,34% tổng số công nhân viên chức người lao động, tăng 36.178 đoàn viên so với năm 2013). Trong đó, khu vực ngoài Nhà nước là 50.014 công đoàn viên (chiếm 55,2%). Cơ cấu đội ngũ công nhân viên chức và người lao động có sự chuyển dịch mạnh giữa các thành phần kinh tế, tăng nhanh tỷ lệ lao động trong các lĩnh công nghiệp - xây dựng - dịch vụ - giáo dục - y tế, nhất là lực lượng công nhân lao động ở các khu công nghiệp.

Bình Phước: Lương bình quân của người lao động là 4,7 triệu đồng/tháng ảnh 2 Đại biểu tham dự đại hội
Trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh Bình Phước đã giải quyết việc làm cho 150.930 lượt lao động; đào tạo nghề cho 26.945 lượt lao động; tư vấn nghề, việc làm cho 56.303 lượt lao động; giới thiệu việc làm cho 39.028 lượt lao động; tiền lương bình quân người lao động trên địa bàn tỉnh đạt hơn 4,7 triệu đồng/người/tháng.

Về nhà ở, một số doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng nhà lưu trú, nhà ở xã hội, hỗ trợ chi phí thuê nhà ở, tạo điều kiện để công nhân yên tâm lao động sản xuất.

Trong nhiệm kỳ đã xảy ra 247 vụ tai nạn lao động (chủ yếu là trong lĩnh vực sản xuất và giao thông đường bộ); 25 vụ ngưng việc tập thể của 16.705 lượt công nhân lao động trên địa bàn các khu công nghiệp. 

Công tác chăm lo đời sống người lao đông được Công đoàn các cấp triển khai thực hiện: trao tặng 112.034 phần quà trị giá hơn 35 tỷ đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, không có điều kiện về quê đón tết...

Tin cùng chuyên mục