Bình Phước: Nhiều vấn đề tranh cãi tại phiên tòa xử Giám đốc phòng khám đa khoa Tâm Đức

Trong 2 ngày (6 và 7-10), TAND tỉnh Bình Phước mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Minh Chiến (Giám đốc Phòng khám Đa khoa Tâm Đức, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 13-7-2010, bị cáo Chiến vay ông Nguyễn Văn Tuệ (53 tuổi, ngụ TPHCM) 9 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng và do lời khai các bên còn mâu thuẫn về số tiền nên cơ quan chức năng xác định số tiền gốc mà ông Tuệ cho bị cáo Chiến vay hơn 8,76 tỷ đồng. 

Bình Phước: Nhiều vấn đề tranh cãi tại phiên tòa xử Giám đốc phòng khám đa khoa Tâm Đức ảnh 1 Bị cáo Ngô Minh Chiến liên tục kêu oan tại tòa
Sau khi vay, bị cáo trả ông Tuệ 3 lần (vào năm 2010) 6,5 tỷ đồng, còn nợ hơn 2,26 tỷ đồng và để chiếm đoạt số nợ bị cáo đưa giấy trả nợ ghi nội dung: “Hôm nay ngày 30-12-2010 Chiến trả cho anh Tuệ số tiền 9.400.000 đ gốc” và “Hôm nay ngày 30-12-2010 Chiến trả cho anh Tuệ số tiền 1.500.00 đ lãi ” chứng minh đã trả hết tiền cho ông Tuệ tại cơ quan công an. Sau đó, bị cáo Chiến bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và ngày 19-12-2014 được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang biện pháp bảo lãnh cho đến nay.

Tại tòa, VKSND tỉnh Bình Phước đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Chiến từ 12 đến 13 năm tù giam về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Chiến cho rằng, cơ quan điều tra đã hình sự hóa quan hệ dân sự vì bị cáo không chối bỏ việc trả nợ, bỏ trốn khỏi nơi cư trú, phòng khám hoạt động bình thường, không tẩu tán tài sản và các lần trả nợ cho ông Tuệ từ năm 2011 - 2013 với gần 200 triệu đồng chưa được xem xét.

Các luật sư bào chữa khẳng định, việc viết giấy đã trả nợ do tâm lý sợ bị khởi tố, bắt giam nên không phải chứng cứ buộc tội bị cáo và đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Chiến vô tội.

Ngày 8-10, phiên tòa tiếp tục ngày làm việc thứ 3.

Tin cùng chuyên mục