Bộ TT-TT chưa đồng ý phương án giảm cước của VNPT và Viettel

Nguồn tin mới nhất từ Bộ TT-TT cho hay, Bộ này đã có văn bản trả lời “không đồng ý” với VNPT và Viettel về phương án giảm cước mà 2 doanh nghiệp này trình lên từ đầu tháng 7 vừa rồi. Theo đó, Bộ yêu cầu 2 doanh nghiệp này làm lại phương án giảm cước đầy đủ và cụ thể hơn, nhất là về các yếu tố như cơ cấu giá thành, chi phí kinh doanh, lỗ lãi...

(SGGPO).- Nguồn tin mới nhất từ Bộ TT-TT cho hay, Bộ này đã có văn bản trả lời “không đồng ý” với VNPT và Viettel về phương án giảm cước mà 2 doanh nghiệp này trình lên từ đầu tháng 7 vừa rồi. Theo đó, Bộ yêu cầu 2 doanh nghiệp này làm lại phương án giảm cước đầy đủ và cụ thể hơn, nhất là về các yếu tố như cơ cấu giá thành, chi phí kinh doanh, lỗ lãi...

Ngoài ra, Bộ TT-TT cũng chỉ cho phép giảm cước từ 10-15% so với mức giá hiện nay, chứ không đồng ý với khung giảm 10-20% mà các doanh nghiệp đã trình lên trước đây. Theo quy định, thì Viettel và VNPT (gồm 2 mạng MobiFone và VinaPhone) đều thuộc doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế, muốn giảm cước phải xây dựng phương án và Bộ TT-TT sẽ căn cứ trên tình hình thực tế để chấp thuận thuận phương án đó hay không.

Như vậy, đây là lần thứ 2 kể từ đầu năm 2010 đến nay, Bộ TT-TT không đồng ý với phương án giảm cước của 3 mạng di động này. Lần này, 3 mạng VinaPhone, MobiFone và Viettel muốn giảm cước cần phải làm lại phương án để Bộ TT-TT xem xét trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia, việc giảm cước di động vào thời điểm này là phù hợp với định hướng công tác quản lý giá cước viễn thông năm 2010 của Bộ TT-TT và sự chờ đợi của đông đảo người sử dụng dịch vụ.

Theo định hướng này, các doanh nghiệp xây dựng phương án giá cước dựa theo nguyên tắc chung là giá cước dịch vụ hợp lý với người sử dụng; phù hợp với giá cước kết nối giữa các doanh nghiệp viễn thông.

Từ đầu năm 2010, Bộ TT-TT đã cho phép giảm cước kết nối đối với dịch vụ thông tin di động từ 10-15%. Đây được xem là điều kiện quan trọng để các doanh nghiệp viễn thông di tính đến chuyện giảm cước di động hiện nay.

Việc Bộ TT-TT chưa đồng ý giảm cước cho 3 mạng chiếm thị phần khống chế nói trên đồng nghĩa với các mạng nhỏ như Beeline, S-Fone, Vietnamobile sẽ có thêm thời gian và cơ hội để phát triển thuê bao của mình. Bởi nếu khi 3 mạng lớn đã được giảm cước, các mạng nhỏ này sẽ rất khó khăn trong việc thu hút thuê bao và phát triển thị trường.

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục