Ngày 4-5, chính quyền tỉnh Santa Cruz đã tổ chức bỏ phiếu trưng cầu dân ý về quyền tự trị, làm dư luận dấy lên sự lo ngại sẽ xảy ra chia rẽ sâu sắc trong đất nước Bolivia. Trước khi vòng trưng cầu dân ý diễn ra tại Santa Cruz, thăm dò dư luận cho thấy, hơn 70% trong số 90.000 cử tri tham gia bỏ phiếu ủng hộ việc tự trị.
Giới chức địa phương tuyên bố đã lên kế hoạch áp dụng các đạo luật mang lại cho họ quyền kiểm soát lớn hơn đối với hoạt động tài chính của tỉnh, quyền được thành lập lực lượng an ninh riêng, kiểm soát nguồn năng lượng. Từ vài ngày qua, hàng ngàn người thổ dân bản xứ ủng hộ chính phủ của Tổng thống Evo Morales đã tổ chức biểu tình phản đối quyết định của chính quyền địa phương. Santa Cruz là một trong những tỉnh của Bolivia có nguồn tài nguyên khí đốt dồi dào, hiện đang nằm dưới sự quản lý của phe đối lập.
Phản ứng trước quyết định của Santa Cruz, Tổng thống Evo Morales đã tuyên bố sẽ bác bỏ kết quả trưng cầu dân ý, coi đó là không hợp hiến và mang tính ly khai. Theo các nhà phân tích, quyết định yêu cầu quyền tự trị của giới chức Santa Cruz đã cho thấy nhiều xung đột xã hội vẫn đang tồn tại ở Bolivia, đặc biệt là sự chia rẽ giữa cộng đồng người thổ dân chiếm 60% dân số toàn quốc, sống chủ yếu ở vùng núi Andes với những người dân gốc là người châu Âu.
T.H. (Theo BBC)