Châu Á

Bùng nổ làn sóng nâng lãi suất

Bùng nổ làn sóng nâng lãi suất

Các nước châu Á đang đồng loạt nâng lãi suất sau khi các ngân hàng trung ương Mỹ và châu Âu tăng lãi suất, để chống lại nguy cơ lạm phát do giá dầu tăng cao. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đã tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát từ đầu tháng 12. Các ngân hàng Trung ương nhiều nước Đông Nam Á cũng tăng lãi suất theo.

Bùng nổ làn sóng nâng lãi suất ảnh 1

Ngân hàng Trung ương Indonesia tăng lãi suất lên 12,75% từ ngày 6-12, lần tăng thứ 6 trong năm 2005 do tỷ lệ lạm phát ở nước này đã lên tới 18%, Ngân hàng Trung ương Malaysia cũng tăng lãi suất lên 3%. Ngân hàng Trung ương Thái Lan cũng đã tăng lãi suất lên 4% và Ngân hàng Trung ương Philippines tăng lãi suất 3 lần trong năm 2005.

Ngày 28-12, Trung Quốc đã quyết định nâng tỷ suất đồng USD và HKD (đô la Hong Kong) đối với các khoản tiền kỳ hạn 1 năm từ 2,5% lên 3%. Đây là lần tăng giá thứ 5 đối với các khoản tiền gửi bằng ngoại tệ trong năm nay của Trung Quốc.

Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc tăng lãi suất nhằm giữ các khoản tiền ngoại hối không chảy ngược về Mỹ do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Kể từ tháng 6-2004, FED đã 13 lần tăng lãi suất và hiện tỷ lệ đó là 4,25%.

Theo Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), mặc dù dự báo các nền kinh tế 10 nước Đông Nam Á vẫn tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ trung bình 5,6% trong năm 2006, cao hơn 0,4% so với năm 2005, nhưng sử dụng biện pháp tăng lãi suất không hợp lý có thể tác động bất lợi đến nền kinh tế khu vực (vốn rất dễ biến động vì cơ sở hạ tầng kinh tế lạc hậu, phụ thuộc vào dầu nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế phần lớn dựa vào xuất khẩu sang các thị trường châu Âu và Mỹ).

D.Tr (THX, Reuters)

Tin cùng chuyên mục