Buýt sông chính thức hạ thủy vận hành kỹ thuật

Ngày 21 – 8, tuyến vận tải hành khách công cộng đường thủy nội địa (xe buýt sông) số 1 do công ty TNHH Thường Nhật làm chủ đầu tư đã hạ thủy chạy vận hành kỹ thuật. 
Xe buýt sông thiết kế theo kiểu dáng, tiêu chuẩn Châu Âu
Xe buýt sông thiết kế theo kiểu dáng, tiêu chuẩn Châu Âu

Việc thử nghiệm được thực hiện tại 5 bến: Bạch Đằng (phường Bến Nghé, quận 1), Bình An (phường Bình An, quận 2), Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh), Hiệp Bình Chánh (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), Linh Đông (phường Linh Đông, quận Thủ Đức).

Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT tham quan tàu
Buýt sông chính thức hạ thủy vận hành kỹ thuật ảnh 2 Xe buýt chạy trên sông Sài Gòn
Buýt sông chính thức hạ thủy vận hành kỹ thuật ảnh 3 Bên trong được thiết kế với sức chứa khoảng 80 hành khách, có máy lạnh
 
Buýt sông chính thức hạ thủy vận hành kỹ thuật ảnh 4 Trang bị ti vi phục vụ khách
 
Buýt sông chính thức hạ thủy vận hành kỹ thuật ảnh 5 Trên tàu sẽ có hiển thị thông báo lộ trình sắp tới
 
Buýt sông chính thức hạ thủy vận hành kỹ thuật ảnh 6 Hệ thống máy hiện đại, tối tân
Buýt sông chính thức hạ thủy vận hành kỹ thuật ảnh 7 Phía cuối tàu có quầy nước phục vụ
 
Buýt sông chính thức hạ thủy vận hành kỹ thuật ảnh 8 Tủ lạnh làm mát và lò vi sóng
 
Buýt sông chính thức hạ thủy vận hành kỹ thuật ảnh 9 Đèn thông báo hiện thị vị trí hiện tại
 
Buýt sông chính thức hạ thủy vận hành kỹ thuật ảnh 10 Hai bên tàu thiết kế cửa kính lớn để cho khách đi tham quan cảnh hai bên bờ sông
 
Buýt sông chính thức hạ thủy vận hành kỹ thuật ảnh 11 Hành khách bước lên tàu trải nghiệm
 
Buýt sông chính thức hạ thủy vận hành kỹ thuật ảnh 12 Nhiều hành khách trải nghiệm tuyến xe buýt

Tin cùng chuyên mục