Hãng tin Interfax ngày 26-12 cho biết, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra lời kêu gọi Iran không nên phản ứng tiêu cực trước nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về chương trình hạt nhân của nước này.
Phía Nga đề nghị Iran nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung của nghị quyết, đồng thời cho rằng cộng đồng quốc tế vẫn giữ được sự cân bằng giữa ba mục tiêu đó là tránh được hành động vi phạm thể chế không phổ biến hạt nhân, duy trì các điều kiện để thương lượng với Iran và không phá vỡ các mối quan hệ hợp pháp với Iran trong các lĩnh vực khác.
Cùng ngày, hãng tin Kyodo cho biết Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Aso đã điện đàm với người đồng cấp Iran Manouchehr Mottaki và thúc giục phía Iran chấp nhận nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ.
Tuy nhiên, về phần mình, Ngoại trưởng Iran nhắc lại quan điểm rằng nước này có quyền sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình và bày tỏ sự thất vọng trước việc Hội đồng Bảo an đã chống lại quyền đó của Iran.
Trong bản tin sáng 26-12, đài phát thanh “Tiếng nói Arập” cho biết một nhóm các nghị sĩ Iran đã đòi trục xuất ngay đại sứ năm nước (Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức) khỏi Iran vì vừa biểu quyết tán thành các biện pháp trừng phạt Iran tại Hội đồng Bảo an LHQ.
Nhóm nghị sĩ trên đang chuẩn bị bản kiến nghị đòi Chính phủ và Quốc hội Iran phải thảo luận.
H.Ch. (Theo Kyodo, THX, Interfax)