Các trường ở Hà Nội còn nhiều khoản thu vô lý

(SGGP). – Báo SGGP đã đăng tin “

(SGGP). – Báo SGGP đã đăng tin “Hà Nội: 1 trường có tới 23 khoản thu đầu năm học”, thông tin Trường Tiểu học thị trấn Phú Minh (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đưa ra 23 khoản thu, trong đó có nhiều khoản thu vô lý.

Sau khi có thông tin này trên báo chí, Sở GD-ĐT Hà Nội, sau khi cử đoàn về kiểm tra tại Trường Tiểu học Phú Minh, đã kết luận, trong 23 khoản mà Trường Tiểu học Phú Minh thông báo thu của phụ huynh học sinh thì chỉ có 1 khoản thu 2 buổi/ngày là đúng quy định. Vì vậy, đoàn đã yêu cầu thu hồi và niêm phong những khoản thu không đúng quy định và trả lại hết cho phụ huynh học sinh vào ngày 16-9 tới.

Phòng GD-ĐT huyện Phú Xuyên đã có văn bản nghiêm khắc phê bình lãnh đạo Trường Tiểu học thị trấn Phú Minh và yêu cầu lãnh đạo trường kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm, đồng thời phải rà soát, điều chỉnh toàn bộ những khoản thu đầu năm học đúng với quy định.

Không chỉ ở Trường Tiểu học Phú Minh, nhiều trường học khác trên địa bàn Hà Nội cũng như nhiều học ở các tỉnh thành khác, trong đó có TPHCM, đã diễn ra tình trạng “lạm thu” mỗi dịp vào đầu năm học mới.

Để góp phần hạn chế bức xúc này, ngày 10-9, lần đầu tiên Sở GD-ĐT Hà Nội đã tổ chức họp với 29 lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận, huyện trên địa bàn để hướng dẫn mức thu phí và các khoản thu của năm học 2009 – 2010, trong đó nhấn mạnh hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh trong các nhà trường.

Theo ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, một thực tế hiện nay, ở các trường học, nhiều ban đại diện cha mẹ học sinh đã đứng ra thu các khoản được coi là “tự nguyện”, “có thỏa thuận”, trong đó có nhiều khoản thu vô lý, gây ức chế cho nhiều phụ huynh.

Điển hình như Trường Tiểu học thị trấn Phú Minh (huyện Phú Xuyên, Hà Nội), phụ huynh học sinh phải đóng góp cả các khoản “hao mòn đồ dùng”, “vật kỷ niệm”, “quỹ chăm sóc cây”, “bảo hiểm điện”, các loại vở rèn chữ của phòng giáo dục, vở rèn chữ của hội chữ thập đỏ, vở rèn chữ mẫu, chữ thẳng... Điều đáng nói là, nhiều khoản thu do ban đại diện cha mẹ học sinh tự đặt ra, nên mỗi trường một kiểu, khiến Phòng GD-ĐT, hoặc ngay cả trường cũng không quản lý nổi.

Từ thực tế trên, Sở GD-ĐT Hà Nội cho rằng, các khoản thu tự nguyện do ban đại diện cha mẹ học sinh thu cần trên cơ sở hợp lý. Đặc biệt, cần tuyên truyền, giải thích cho cha mẹ học sinh hiểu và không ép buộc ai cũng phải nộp. Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đã ra quy định, phải thu các khoản đúng quy định, nếu thu sai phải trả lại.

L.Nguyên

Tin cùng chuyên mục