Chương trình tập trung bàn cách huy động các nguồn lực để thực hiện các chương trình phát triền bền vững ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đặc biệt, các đại biểu dự hội nghị ước tính, mỗi năm cần huy động hàng ngàn tỷ USD cho các chương trình phát triển bền vững.
Trong số này, huy động nguồn lực tư nhân là quan trọng nhất. Ước tính, thế giới cần khoảng 3.700 tỷ USD cho các chương trình phát triền bền vững, nhưng số tiền huy động được chỉ khoảng 2.700 tỷ USD huy động được mỗi năm. Vậy là chúng ta còn thiếu trên dưới 1.000 tỷ USD cho mục tiêu.
Riêng tại Việt Nam, WB đang tập trung hỗ trợ 4 trụ cột chính: huy động sự tham gia đóng góp tài chính khu vực tư nhân và sử dụng hiệu quả nguồn lực công; hỗ trợ giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân; đảm bảo sự bền vững và tự cường vào môi trường, đảm bảo Việt Nam có thể chống lại cơn sốc môi trường phía ngoài.
Trên thực tế, Việt Nam đang phải đối mặt với 3 vấn đề về nước gồm: lũ lụt, hạn hán và ô nhiễm nguồn nước. Đây là vấn đề an ninh nguồn nước cần có sự hỗ trợ bền vững về nước; trụ cột cuối cùng hỗ trợ tăng cường và cải thiện khả năng quản trị. Đây là những vấn đề WB sẽ thực hiện trong những năm tới tại Việt Nam.
Chia sẻ thêm về chính sách hỗ trợ của Thụy Điển, ông Pereric Hogberg, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, cho biết, kinh nghiệm của Thuỵ Điển cho thấy, thập niên 80, rất nhiều người Thuỵ Điển đã bỏ lại đất nước và di cư qua Mỹ. Số đông người bị bỏ lại là những người không có khả năng lựa chọn chất lượng cuộc sống tốt hơn. Điều này cho thấy, vai trò của Nghị viện rất lớn. Năm 2003 Thuỵ Điển đã đưa ra chính sách hành đông nhất quán và xuyên suốt. Các cơ quan chức năng liên quan phải thực hiện chương trình. Tất cả chínhh sách phải được xây dựng dựa trên góc nhìn chất lượng cuộc sống của người nghèo. Quan trọng hơn, những chính sách đưa ra phải được đại đồng người dân hiểu và đồng thuận thực hiện.
Bên cạnh đó, Chính phủ phải có trách nhiệm giải trình tiến trình thực hiện. Nguồn lực phải được đảm bảo huy động đủ ở cấp quốc gia. Về cấp quốc tế, WB đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy SDGs. Thuỵ Điển cũng là một trong 6 nước đóng nhiều đóng góp tài chính cho mục tiêu phát triển bền vững. Cụ thể, những năm 70, Thuỵ điển đứng thứ 2, những năm 80 Thụy Điển đứng thứ nhất và những năm 90 đứng vị trí thứ 4 về hỗ trợ phát triển bền vững cho Việt Nam.