Cảnh báo tình trạng bệnh nhân tiêu chảy cấp trốn viện

* Vi khuẩn tiêu chảy cấp trong rau sống

* Vi khuẩn tiêu chảy cấp trong rau sống

Chiều 7-11, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, PGS-TS Nguyễn Đức Hiền, Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia cho biết, tại viện vẫn còn hơn 354 bệnh nhân đang được điều trị mặc dù đã có 48 bệnh nhân ra viện. Trước tình hình bệnh nhân quá tải trầm trọng hiện nay, Viện đã không thể quản lý được bệnh nhân, đã có 12 bệnh nhân trốn viện. Tại Bệnh viện Bạch Mai cũng đã có 2 bệnh nhân trốn viện. Ngoài ra, nhiều bệnh nhân đã tự ý đi ra căn tin bệnh viện và các hàng quán bên ngoài ăn uống. Đây chính là một nguồn lây mầm bệnh ra cộng đồng mà chưa thể kiểm soát được.

Đáng lưu ý, qua điều tra dịch tễ của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đối với một bệnh nhân bị tiêu chảy cấp ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, do ăn thịt chó và mắm tôm, đã phát hiện thêm được vi khuẩn tiêu chảy cấp trong rau sống và nước rửa tay của người bán hàng. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đề nghị, Hà Nội và các địa phương khác đang có dịch cần phải xem xét việc phát miễn phí găng tay ni lông cho những người bán hàng ăn vì nguồn bệnh đang có sự biến đổi và lây lan nghiêm trọng.

Theo ông Lý Ngọc Kính, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Bộ Y tế, đến thời điểm này đã có hơn 1.400 trường hợp nghi bị tiêu chảy, qua xét nghiệm đã xác định 276 bệnh nhân dương tính với tiêu chảy cấp nguy hiểm, trong đó có 190 bệnh nhân nặng. Trong ngày, đã có thêm 172 ca mắc mới song vẫn ở 11 tỉnh, thành phố có dịch. Số bệnh nhân được ra viện từ đầu vụ dịch tới nay là 205 trường hợp.

Cũng trong ngày 7-11, Bộ Y tế đã chính thức ban hành “Hướng dẫn xử lý tiêu hủy mắm tôm ô nhiễm mầm bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm”. Bộ Y tế yêu cầu: Từ nay đến khi công bố hết dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, các địa phương có dịch ngừng mua, bán, sử dụng mắm tôm (hiện là nguồn lây truyền dịch bệnh); thực hiện thu gom tại chỗ, cách ly để xử lý diệt mầm bệnh, không chuyên chở ra khỏi địa điểm thu gom khi chưa được xử lý diệt mầm bệnh. Bộ Y tế đưa ra 3 phương pháp xử lý diệt mầm bệnh và tiêu hủy mắm tôm bao gồm: xử lý bằng nhiệt; xử lý tiêu hủy bằng cách đốt - chôn lấp; xử lý tiêu hủy bằng hóa chất - chôn lấp.

Q.LẬP 

Thông tin liên quan:

* Hà Tĩnh: 83 trường hợp bị tiêu chảy cấp

* Dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm: Ổ dịch và đường lây biến đổi nguy hiểm hơn

* TP Hồ Chí Minh: Chưa ghi nhận ca bệnh tiêu chảy cấp

Tin cùng chuyên mục