
Cuối tuần qua, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí TPHCM đã được thành lập gồm 14 thành viên, do đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng ban. Dịp này, PV Báo SGGP đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Hoàng Quân xung quanh việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này tại TPHCM.
- PV: Về chức năng, quyền hạn, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí TPHCM (BCĐ) vừa được thành lập có gì khác so với Ban chỉ đạo 6 (2) trước đây và có những thuận lợi, khó khăn gì, thưa đồng chí?

- Đồng chí Lê Hoàng Quân: Ban chỉ đạo 6 (2) trước đây tập trung chính trong hai công việc: xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Còn BCĐ mới thành lập sẽ tập trung vào lĩnh vực phòng chống tham nhũng, lãng phí; công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng do các ban Đảng thực hiện.
Về thuận lợi: cuộc đấu tranh này đã có luật, có nghị quyết của Đảng, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng. Chức năng nhiệm vụ của BCĐ cũng cụ thể, rõ ràng hơn trước. Trong BCĐ của TP vừa được thành lập, gồm 14 thành viên là các đồng chí lãnh đạo trong các ban Đảng, các ngành trong hệ thống chính quyền, đủ để giải quyết ngay các việc, không phải chờ đợi.
Về khó khăn, hiện nay nhận thức trong công tác này ở một bộ phận đảng viên và cấp ủy còn hạn chế, chưa thấy hết tác hại của tệ tham nhũng, lãng phí- nguy cơ sự tồn vong của Đảng và chế độ; còn coi công tác này là của các cơ quan chức năng, chưa thấy hết trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu tổ chức cơ quan, đơn vị. Họ thường bàn “chống” ở chỗ nọ, chỗ kia, chứ chưa tự “chống” ngay ở cơ quan, đơn vị mình. Vì vậy chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 3, khóa X, nêu rõ: các cấp ủy Đảng, cán bộ chủ chốt các cấp trực thuộc Đảng bộ TP phải xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tham nhũng, lãng phí ở đơn vị, địa phương mình phụ trách.
- Việc chọn người chuyên trách cho công tác này chắc chắn là khó. Chúng ta sẽ chọn người theo tiêu chí nào, thưa đồng chí?
- Người cán bộ làm công việc phòng chống tham nhũng, lãng phí phải có phẩm chất tốt, có tâm huyết, quyết tâm đấu tranh với tệ nạn này thì mới làm việc có hiệu quả được.
- Đồng chí có thể giới thiệu về những công việc trọng tâm của BCĐ hiện nay?
- Từ nay đến cuối năm, BCĐ sẽ triển khai một số việc trọng tâm gồm: chỉ đạo việc học tập, quán triệt và kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW 3 và Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho đảng viên, cán bộ, công chức. Tuyển chọn cán bộ có phẩm chất, bản lĩnh, năng lực bố trí vào văn phòng Ban CĐ TP. Xây dựng quy chế phối hợp giữa BCĐ với một số cơ quan chức năng. Chỉ đạo, đôn đốc việc xử lý một số vụ việc và vụ án về tham nhũng, lãng phí. Phối hợp với Văn phòng tiếp công dân TP và Văn phòng HĐND - UBNDTP rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân…
- Đi vào cụ thể, BCĐ sẽ tập trung ngay ở những vụ việc nào?
- Ban đang chỉ đạo, đôn đốc Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án Nhân dân TP khẩn trương điều tra, hoàn tất hồ sơ để tập trung xử lý một số vụ việc liên quan đến tham nhũng, lãng phí hiện chưa đưa ra xét xử. Trong đó có những vụ việc nổi cộm như: vụ tham nhũng ở Công ty Địa ốc Gò Môn; vụ tiêu cực tại cơ quan thi hành án Dân sự TP; tiêu cực trong thực hiện một số dự án đầu tư của Sawaco; vụ môi giới hối lộ 80 lượng vàng để hợp thức hóa nhà; xử lý thu hồi các dự án triển khai chậm hoặc kéo dài không triển khai; xây dựng trái phép ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn...
- Ban chỉ đạo TP đã được thành lập, còn các bộ phận phòng chống tham nhũng, lãng phí cấp sở, ngành, quận, huyện thì sẽ như thế nào, thưa đồng chí?
- Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí ở bộ phận cấp sở, ngành, quận, huyện do cấp ủy và lãnh đạo cơ quan trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tuy nhiên chúng tôi cũng đang chờ hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương.
- Với cương vị Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí của TP, “thông điệp” của đồng chí gửi đến nhân dân TPHCM về công việc đặc biệt quan trọng này.
- Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa lâu dài, rất phức tạp, đòi hỏi các ngành, các địa phương, cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu; đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó các cơ quan trong khối tư pháp, thanh tra, kiểm tra là lực lượng nòng cốt; và phải được sự tham gia tích cực của đồng bào TP. Chúng tôi mong rằng các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức (dù đương chức hay về hưu), đoàn viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân tham gia và giám sát công tác quan trọng này. Tôi rất tâm đắc với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng BCĐ phòng chống tham nhũng, lãng phí Trung ương: chúng ta phải “nói chừng mực, làm quyết tâm”.
- Xin cảm ơn đồng chí.
KHẮC VĂN (thực hiện)
BCĐ phòng chống tham nhũng, lãng phí TPHCM |