Rớt 4 nguyện vọng, vẫn còn cơ hội!

Chiều mai 16-7, công bố xét tuyển vào lớp 10

Chiều mai 16-7, công bố xét tuyển vào lớp 10
Trưởng phòng Khảo thí Sở GD-ĐT TPHCM Đinh Quang Hảo.

Trưởng phòng Khảo thí Sở GD-ĐT 
TPHCM Đinh Quang Hảo.

Theo dự kiến, chiều nay 16-7, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ công bố kết quả xét tuyển 4 nguyện vọng vào lớp 10 PTTH năm học 2004 – 2005. PV Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Quang Hảo, Trưởng phòng Khảo thí Sở GD-ĐT TPHCM xung quanh vấn đề này.

- Thưa ông, những ngày qua nhiều PHHS hoang mang vì thông tin điểm chuẩn vào lớp 10 của một số trường năm nay sẽ cao hẳn lên…

- Ông ĐINH QUANG HẢO: Tôi xin khẳng định: Đó chỉ là tin đồn! 14 giờ chiều ngày 16-7, BCĐ tuyển sinh của Sở sẽ mời Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh lớp 10 các trường công lập và bán công đến để thảo luận và thống nhất điểm chuẩn từng trường. Sau đó, điểm chuẩn chính thức lớp 10 mới được công bố. Thời gian để HS nộp đơn kéo dài trong 9 ngày, từ 17 đến 26-7.

- Nếu HS trúng tuyển nguyện vọng (NV) ưu tiên 1 nhưng muốn học NV 2 thì có được đổi NV?

- Từ nhiều năm nay, Sở và các trường THPT không giải quyết những trường hợp chuyển NV ưu tiên. HS trúng tuyển NV nào phải học trường tương ứng với NV đó. Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 có gần 60.000 HS đăng ký vào hơn 100 trường, nếu HS tự do chuyển đổi NV sẽ gây một sự xáo trộn rất lớn.

- Nhiều PHHS than phiền phương án 4 NV ưu tiên có tính “may nhờ rủi chịu”, chọn trường khi chưa biết kết quả tốt nghiệp như thế nào?

- Mỗi thí sinh được quyền chọn 4 NV ưu tiên (2 NV ở trường công lập và 2 ở trường bán công hoặc dân lập, tư thục). Sau khi công bố số lượng HS đăng ký nộp hồ sơ vào mỗi trường, Sở đã cho các em thời gian điều chỉnh NV. Như vậy, các em đã có đủ thời gian cần thiết để chọn trường phù hợp với năng lực, hoàn cảnh.

Trường hợp có lý do chính đáng như nhà quá xa trường, chuyển hộ khẩu, cha mẹ đổi chỗ làm… Sở cho phép chuyển trường nếu được sự chấp thuận của trường đi và trường đến, tuy nhiên phải cùng hệ với nhau như công lập chuyển công lập…

- Trường hợp HS có điểm quá thấp không trúng tuyển 4 NV sẽ ra sao?

- Các em có thể chọn trường ngoài công lập, các trung tâm GDTX hay vào các trường nghề. Theo tôi, cha mẹ nên cân nhắc sức học của con em, đừng cố “chạy trường”. 

- Năm ngoái có trên 400 HS từ 50 điểm trở lên nhưng rớt hết 4 nguyện vọng. Năm nay, những HS có điểm cao hơn mức điểm chuẩn của trường công có được tuyển thẳng vào hệ công lập?

- Các trường công lập dù thiếu chỉ tiêu cũng không được quyền xét lấy thêm hệ công lập, chỉ được lấy thêm số lượng bán công bằng với số không đăng ký học công lập. Do vậy, những em điểm cao rớt 4 nguyện vọng vẫn còn cơ hội học bán công ở đợt tuyển bổ sung, từ 27- 7 đến 5-8. 

- Đang có sự mất cân đối giữa ban A và C ở các trường THPT thí điểm phân ban. Liệu có tình trạng HS đăng ký vào các trường phân ban nhưng không được tự do chọn lựa theo nguyện vọng?

- Không hề có chuyện o ép như vậy. Sau khi công tác tuyển sinh ổn định, hiệu trưởng các trường phân ban và PHHS sẽ bàn bạc việc phân HS vào ban nào cho phù hợp với năng lực, nguyện vọng của các em. 

- Câu hỏi cuối, thưa ông, những năm học trước, ngay khi công bố điểm chuẩn là PHHS bắt đầu… chạy trường. Dường như phương án 4 NV cũng không phải là tối ưu? 

- Những phương án tuyển sinh vào lớp 10 trước đây như các trường THPT tổ chức thi tuyển đầu vào, HS bán công được tự do nộp hồ sơ… vừa cồng kềnh, tốn kém, vừa tạo nên tình trạng căng thẳng, hỗn loạn. 5 năm nay, tuyển sinh theo hình thức 4 nguyện vọng là một giải pháp ổn định, có nhiều ưu điểm hơn. Tuyển sinh đại học hiện nay cũng đã tiệm cận với giải pháp của TP về tuyển sinh lớp 10.

HỒNG LIÊN (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục