
Một số quan chức cấp cao của phong trào Fatah cho biết ngày 16-6, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas (ảnh) tuyên bố trước các thành viên thuộc Hội đồng Cách mạng của Fahah tại Ramallah rằng Chính phủ Palestine ở Ramallah này sẽ từ chức trong vòng 24 giờ tới.

Trước đó, Tổng Thư ký hội đồng trên Amin Maqbul cho biết, Chính phủ Palestine sẽ từ chức do năng lực điều hành yếu kém ở Dải Gaza, trong khi nhóm Hồi giáo vũ trang Hamas không cho Chính phủ này có cơ hội hoạt động tại Gaza. Sau khi chính phủ từ chức, chúng tôi sẽ bắt đầu tham vấn để thành lập một chính phủ mới.
Ý định trên đã được thảo luận từ nhiều tuần nay, tuy nhiên động thái trên diễn ra sau khi một phái đoàn của Chính phủ buộc phải cắt ngắn chuyến công du tới Gaza vào cuối tháng 4 vừa qua do cuộc tranh cãi gay gắt, kéo dài với phía Hamas về vấn đề người lao động. Phong trào Hồi giáo Hamas đã kiểm soát Dải Gaza trong suốt 7 năm qua, song chính quyền của Hamas đã từ chức hồi tháng 6 năm ngoái sau khi Chính phủ Đoàn kết có trụ sở tại Ramallah tuyên thệ nhậm chức.
Chi Hạnh