Dư luận Mỹ về Thông điệp liên bang 2007 của Tổng thống Mỹ

Chú trọng quốc nội, tìm kiếm sự hòa giải

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ G.W.Bush đọc Thông điệp Liên bang 2007 với nội dung cơ bản tập trung vào các vấn đề trong nước như năng lượng, người nhập cư bất hợp pháp... dư luận Mỹ đã cho rằng bản thông điệp thứ 6 của Tổng thống G.W.Bush “mang tính hòa giải” nhằm xoa dịu làn sóng phản đối trong dân chúng về cuộc chiến của Mỹ tại Iraq và cải thiện mối quan hệ trong tương lai với đảng Dân chủ - đang kiểm soát Hạ viện và Thượng viện Mỹ.

Nội dung thông điệp chú trọng tới các vấn đề đối nội, trong đó có nhiều vấn đề phản ánh rõ sự nhượng bộ chưa từng có của Nhà Trắng. Vấn đề gây tranh cãi nhất là cuộc chiến Iraq được lồng ghép vào chủ đề lớn hơn là chống khủng bố.

Dư luận cho rằng thông điệp đã phản ánh rõ nhu cầu của Nhà Trắng là tìm kiếm sự hòa giải và sự đồng nhất quan điểm, nhất là trong các chính sách đối nội, để tranh thủ sự hợp tác với Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát.

Trước đó, Tổng thống Mỹ G.W.Bush đã đọc Thông điệp Liên bang 2007 với các nội dung chính: gửi thêm 21.500 quân Mỹ tới Iraq, và Quốc hội nên tạo cơ hội cho kế hoạch này; chính phủ Mỹ cần cân đối ngân sách liên bang trong vòng 5 năm mà không tăng thuế...

Tổng thống Bush khẳng định sẽ tham gia các nỗ lực ngoại giao với Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên… 

V.A. (Theo CNN, TTXVN)

Tin cùng chuyên mục