Sau khi Báo SGGP đăng bài “Dự án khu nhà ở phía Nam Lý Chiêu Hoàng, quận 6: Đi thì dở, ở chẳng xong”, ngày 19-10, Công ty Xây dựng và Phát triển kinh tế quận 6 (chủ đầu tư dự án) đã có văn bản nêu ý kiến phản hồi như sau:
“Nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, một trong 20 căn hộ còn lại chưa di dời trong dự án khu nhà ở phía Nam Lý Chiêu Hoàng có nguồn gốc về nhà đất là đất trồng hoa màu ven rạch và đất biền được chủ đất sang nhượng bằng giấy tay vào năm 1997 với diện tích 30m2 để xây nhà ở.
Với tính chất pháp lý như vậy, theo quy định bà Cẩm được bồi thường, hỗ trợ về đất: 500.000 đồng/m2; hỗ trợ chi phí di chuyển, tháo dỡ: 1.000.000 đồng/căn; hỗ trợ chi phí ổn định cuộc sống: 1.000.000 đồng/nhân khẩu.
Bà Cẩm không thuộc diện được hưởng chính sách tái định cư nên công ty không thể giải quyết chuyển nhượng nền nhà tái định cư theo đơn giá tái định cư là 640.000 đồng/m2 nhưng công ty vẫn giải quyết chỗ ở cho bà Cẩm và 20 hộ còn lại, mỗi hộ 1 nền nhà diện tích 40m2 với đơn giá hỗ trợ 2.539.000 đồng/m2 trong khi giá thị trường khoảng 6.500.000 đồng-7.500.000 đồng/m2”.
Báo SGGP xin trân trọng cảm ơn sự phản hồi của Công ty Xây dựng và Phát triển kinh tế quận 6.
NG.KH