Công an TPHCM: Ra quân trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ngày tết an lành

“Nóng bỏng” cuối năm
Công an TPHCM: Ra quân trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ngày tết an lành

Ngày 1-1-2008, các đơn vị của Công an TPHCM đồng loạt ra quân triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên đán. Sau 10 ngày, một số băng nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp về cướp giật, trong đó có nhiều đối tượng gây án đặc biệt nguy hiểm, liều lĩnh đã được khám phá nhanh.

“Nóng bỏng” cuối năm

Công an TPHCM: Ra quân trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ngày tết an lành ảnh 1

Nhóm “Trúc Bông Hồng” bị bắt giữ đêm 11-1.

Theo nhận định của CA TP, tình hình phạm pháp hình sự cũng như các loại tội phạm khác vào dịp cuối năm thường diễn biến phức tạp. Tội phạm trong lĩnh vực kinh tế ngày càng hoạt động tinh vi. Tội phạm hình sự cũng gia tăng nhất là tội phạm cướp, cướp có vũ khí, cướp giật, giết người. Đại tá Phan Anh Minh, Phó Giám đốc CA TP, nhận định, khoảng 2 năm trở lại đây, đối tượng sử dụng vũ khí có xu hướng gia tăng.

Nguy hiểm hơn, đối tượng gây án giết người một cách… tỉnh queo, lạnh lùng như vụ bắt cóc, giết người em Dương Đức Hà Tín (SN 1998), vụ đâm chết anh Nguyễn Văn Minh (tài xế xe du lịch)… Tội phạm trong lĩnh vực ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội cũng nhân dịp tết mà “mọc” như nấm và sẵn sàng… chống trả người thi hành công vụ.

Nhằm kiềm chế tội phạm phát sinh trong đợt Tết Nguyên đán, CA TP đã đưa ra nhiều biện pháp như: chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và CA quận huyện tăng cường cường độ hoạt động và thời gian làm việc nhằm tiến hành rà soát, xác định địa bàn, đối tượng, băng nhóm tội phạm để tập trung đấu tranh. Đặc biệt, CA TP tăng cường lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (hay còn gọi là đội Săn bắt cướp) phối hợp cùng tổ tuần tra chống cướp, cướp giật tiến hành kiểm soát, tuần tra phục kích bí mật tại các khu vực, tuyến địa bàn trọng điểm. Riêng Trung đoàn Cảnh sát cơ động CA TP, ngoài việc tuần tra kiểm soát độc lập tại các khu vực trung tâm TP đã xây dựng kế hoạch phối hợp với 10 quận, huyện khác. Ngoài ra, CA TP cũng tăng cường kiểm tra hành chính nhằm ngăn ngừa các yếu tố phát sinh tội phạm và phát hiện tội phạm ẩn náu.

Khám phá nhanh nhiều vụ trọng án

Nhờ những biện pháp trên, thời gian qua, CA TP đã khám phá ra nhiều vụ án. Chỉ riêng trong 10 ngày qua, CA TP đã khám phá 5 chuyên án cướp, cướp giật, trộm cắp bắt giữ 26 tên, thu giữ 12 xe máy. Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy (PC17) CA TP đã phát hiện 31 vụ vận chuyển, mua bán, tàng trữ ma túy, thu giữ gần 39 gram và 29 liều heroin cùng gần 30 viên ma túy tổng hợp. CA TP cũng phá 2 ổ mại dâm, 51 ổ cờ bạc (269 tên), bắt 15 tên có lệnh truy nã…

Đặc biệt, nhiều vụ trọng án hình sự đã được khám phá trong vòng 2 - 3 ngày. Điển hình là khám phá băng nhóm đâm thuê chém mướn thực hiện vụ đâm chết anh Nguyễn Văn Minh (SN 1966, là tài xế xe du lịch, ngụ ở Vĩnh Long) vào sáng 7-1 tại ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Qua truy xét, đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) CA TP cùng CA huyện Bình Chánh bắt giữ hai vợ chồng chủ mưu là Đặng Quốc Minh (SN 1966) và vợ là Nguyễn Thị Út (SN 1963) cùng ngụ tại ấp Trung Hiền, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Tại cơ quan điều tra, Út khai, do có mâu thuẫn với anh Minh trong việc tranh giành khách chạy tuyến Vĩnh Long- TPHCM nên Út bàn bạc với chồng thuê người đánh dằn mặt anh Minh.

Được chồng đồng ý, Út điện thoại cho bạn là Trần Minh Quang (ngụ 14/4C KP5, phường Hiệp Thành, quận 12) đánh anh Minh. Sau đó, Quang nhờ Mai Phước Đào; Đào nhờ Nguyễn Vinh Quang; Vinh Quang nhờ tiếp Đỗ Phú Phát rồi Phát nhờ tên Hùng và An đánh anh Minh. Trước ngày xảy ra vụ án khoảng 10 ngày, các đối tượng tập trung tại quán nhậu Hải Châu (quận 12). Tại đây, Trần Minh Quang mô tả đặc điểm nhận dạng, số xe và lịch trình của tài xế Nguyễn Văn Minh. Sau đó, chúng ra tay vào sáng 7-1 và nhận 12 triệu đồng từ Trần Minh Quang rồi chia nhau. Như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày, PC14 đã bắt được 6 trong tổng số 8 tên tham gia vụ giết người dã man.

Trong đêm 11-1-2008, CATP đã ngăn chặn kịp thời vụ thanh toán giữa hai băng nhóm Trúc Bông Hồng và nhóm Phúc Lai. Trúc Bông Hồng là băng nhóm “nổi đình nổi đám” ở quận Tân Phú. Đêm 11-1, nhận được nguồn tin nhóm Trúc Bông Hồng gồm 11 tên (có tuổi từ 20 đến 37 tuổi, đã có tiền án, tiền sự), đang chuẩn bị hung khí, nhóm trinh sát của PC14 phối hợp với CA Tân Phú đã triển khai ngăn chặn bắt tất cả đối tượng trên với tất cả tang vật là 4 cây mã tấu, 11 điện thoại di động các loại, 2 xe gắn máy và 1 xe Innova (chúng thuê với giá 100.000 đồng/giờ). Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phạm Tấn Quyền (tức Trúc Bông Hồng (SN 1970, ngụ 56/38 Nguyễn Thượng Hiền, phường 1, quận Gò Vấp), khai nhận có cho vay mượn 10 triệu đồng với 1 đàn em Phúc Lai. Tối 10-1, trên đường đi nhậu về, Quyền và đồng bọn bị nhóm Phúc Lai dùng mã tấu chém tới tấp. Sáng ngày 11-1, Quyền gọi điện cho đàn em tụ tập để “xử” nhóm Phúc Lai và chúng bị bắt gọn tại quán cà phê Tuyết Sương (104 Tô Hiệu, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú).

Đường Loan

Tin cùng chuyên mục