Công an TPHCM trao quà cho người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại TP Thủ Đức

Sáng ngày 11-9 tại trụ sở Công an TP Thủ Đức, Công an TPHCM phối hợp với Công an TP Thủ Đức, Báo Công an TPHCM và Phòng Công tác Đảng - Công tác Chính trị (PX03), Công an TPHCM làm lễ xuất quân, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Công an TPHCM trao quà cho người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19 ở TP Thủ Đức. Ảnh: CHÍ THẠCH
Công an TPHCM trao quà cho người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19 ở TP Thủ Đức. Ảnh: CHÍ THẠCH

Buổi trao quà có sự tham dự của Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an TP Thủ Đức; lãnh đạo Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị (PC03), Công an TPHCM; Lãnh đạo UBND TP Thủ Đức cùng các đơn vị liên quan.

Công an TPHCM trao quà cho người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại TP Thủ Đức ảnh 1 Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Công an TPHCM - Hạt gạo nghĩa tình" với phương châm “Ở đâu dân khó, ở đó có công an”, do Báo Công an TPHCM và Phòng Công tác Đảng - Công tác Chính trị (PX03), Công an TPHCM phối hợp thực hiện, theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM.

Công an TPHCM trao quà cho người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại TP Thủ Đức ảnh 2 Lãnh đạo Công an TPHCM, Công an TP Thủ Đức, UBND TP Thủ Đức tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Phát biểu tại buổi lễ xuất quân, Thiếu tướng Trần Đức Tài cho biết, đất nước của chúng ta bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch và đã gây tổn hại rất lớn tới nền kinh tế, sức khoẻ của người dân. Trong thời gian qua lực lượng Công an nhân dân, Công an TPHCM đã cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chủ động xung kích đi đầu cùng với lực lượng y tế, quân đội và các lực lượng khác trong hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân nổ lực phấn đấu kiềm chế để giảm tối thiểu các thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng của nhân dân.

Cuộc chiến đấu này thật sự là chưa có tiền lệ. Chúng ta chưa bằng lòng với những kết quả đạt được… Chúng ta vẫn tiếp tục chiến đấu với đại dịch để làm sao đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Chính vì vậy, trong thời gian qua, lực lượng Công an TPHCM hưởng ứng mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an trong đợt thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an nhân dân – lá chắn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 – Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự xã hội”.

Công an TPHCM trao quà cho người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại TP Thủ Đức ảnh 3 Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Trong thời gian qua, Công an TPHCM và Công an TP Thủ Đức đã nổ lực hết mình tham gia trực tiếp ở tuyến đường. Thực hiện 2 nhiệm vụ là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội không để cho tội phạm lộng hành, kiềm chế kéo giảm tội phạm và tham gia trực tiếp vào tuyến đầu phòng, chống dịch ở những điểm nóng như: khu cách ly, khu chữa trị…

Thiếu tướng Trần Đức Tài nhấn mạnh, Công an TP Thủ Đức là đơn vị đi đầu, có nhiều nổ lực dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND, HĐND và đặc biệt là sự ủng hộ của người dân TP Thủ Đức. Công an TP Thủ Đức đã nổ lực phấn đấu đưa ra nhiều mô hình, sáng kiến rất sáng tạo, uyển chuyển để đáp ứng được với tình hình dịch bệnh và giữ vững được tình hình an ninh trật tự… Điển hình là phong trào vận động chủ nhà trọ giảm giá hoặc miễn tiền nhà trọ,...

Công an TPHCM trao quà cho người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại TP Thủ Đức ảnh 4 Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an TP Thủ Đức phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an TP Thủ Đức chia sẻ, hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng dịch bệnh Covid-19" do Thủ tướng phát động, phong trào thi đua do Giám đốc Công an TP phát động “Lực lượng Công an nhân dân – lá chắn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 – Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự xã hội” và phong trào thi đua "Cao điểm hỗ trợ an sinh xã hội trong giai đoạn thực hiện giải pháp xã hội của UBND TP Thủ Đức".

Ngoài các nhiệm vụ chốt chặn tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an TP Thủ Đức và Công an 34 phường trên địa bàn đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội để hỗ trợ chăm lo cho người dân trên địa bàn. Cụ thể trao tặng 11.819 phần quà gồm: gạo, rau, củ, mì gói, trứng, sữa; đã tổ chức vận động các phòng trọ trên địa bàn đã miễn giảm trên 111 tỷ đồng. Qua đó, đơn vị đã xây dựng được hình ảnh Công an nhân dân gần gũi, thân thiện, chia sẻ với nhân dân trên địa bàn…

Công an TPHCM trao quà cho người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại TP Thủ Đức ảnh 5
Công an TPHCM trao quà cho người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại TP Thủ Đức ảnh 6 Thiếu tường Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã trao nhiều phần quà cho cán bộ chiến sĩ Công an TP Thủ Đức. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Sau lễ xuất quân, Thiếu tường Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã trao tặng 50 triệu đồng cho 50 cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, 2.400 khẩu trang N95 và 10 tấn gạo cho cán bộ chiến sĩ Công an TP Thủ Đức. Đặc biệt, thay mặt Đảng ủy Ban giám đốc Công an TPHCM, Thiếu tướng Trần Đức Tài cũng đã gửi tặng 30 tấn gạo, 150 thùng sữa tươi, 5000 trứng gà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ Đức.
Công an TPHCM trao quà cho người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại TP Thủ Đức ảnh 7
Công an TPHCM trao quà cho người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại TP Thủ Đức ảnh 8
Công an TPHCM trao quà cho người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại TP Thủ Đức ảnh 9 Sau đó, Công an TPHCM đã cùng Công an TP Thủ Đức, Báo Công an TPHCM, Phòng Công tác Đảng - Công tác Chính trị (PX03), Công an TPHCM, lãnh đạo TP Thủ Đức đã tới tận các hộ gia đình ở 34 phường trên địa bàn TP Thủ Đức để trao các phần quà. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Tiếp đó, Công an TPHCM đã cùng Công an TP Thủ Đức, Báo Công an TPHCM, Phòng Công tác Đảng - Công tác Chính trị (PX03), Công an TPHCM, lãnh đạo TP Thủ Đức đã tới tận các hộ gia đình ở 34 phường trên địa bàn TP Thủ Đức để trao 2.000 phần quà quà là gạo, nhu yếu phẩm để chăm lo những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, chung sức cùng chính quyền các cấp chiến thắng đại dịch Covid-19 trong thời gian tới.  Riêng những phần còn lại sẽ được lực lượng Công an Thủ Đức tiếp tục trao cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Từ đầu đợt dịch bùng phát lần thứ 4 cho đến nay, Công an TP Thủ Đức đã trao tới tận tay người dân hơn 15 ngàn phần quà cho người dân trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục