
Theo TTXVN, ngày 17-2, một số nhà khoa học Mỹ đã công bố bản đồ đầu tiên các biến thể bộ gen người (các biến thể mã DNA). Việc lập bản đồ này sẽ giúp các nhà khoa học dự báo trước các bệnh tật của loài người và từ đó có các phương pháp điều trị hợp lý nhất.

Nguồn tin dẫn lời các nhà khoa học này cho biết, các cá thể không liên quan huyết thống giống nhau đến 99,9 % về bộ mã DNA và đặc trưng của mỗi cá thể người nằm ở 0,1 % còn lại và đây chính là yếu tố quyết định các yếu tố khác biệt của các cá thể từ màu tóc đến nguy cơ mắc các chứng bệnh khác nhau.
Phần đặc trưng còn lại của các cá thể được gọi là SNP, tức nucletyt đơn. Những SNP chính là các nhân tố có ảnh hưởng sâu sắc đến nguy cơ phát triển các bệnh tật.
Các nhà khoa học Mỹ còn cho biết một bản đồ biến thể gien đầy đủ hơn sẽ dự định được công bố vào cuối năm nay trên cơ sở nghiên cứu nhiều cá thể có nguồn gốc chủng tộc khác. Các nhà khoa học hy vọng sẽ tìm ra các biến thể gien do sự ảnh hưởng địa lý và chủng tộc.
Cho đến nay, hầu hết các khám phá về gien đều dừng lại ở kết luận rằng một gien đơn lẻ biến dị gây ra các loại bệnh ở người. Khám phá mới cho phép tìm hiểu sâu hơn về sự liên quan giữa biến thể gien và bệnh tật ở người.
H.N