Ngại ra đường
Những ngày đầu năm 2021, nhiều đường phố Hà Nội khá vắng vẻ; bởi rét buốt nên nhiều người ngại ra đường. Bà Lê Thị Thúy, chủ một quầy hàng thực phẩm tại chợ Thành Công (ở quận Ba Đình, Hà Nội), cho biết, thời tiết rét đậm rơi đúng dịp đầu năm mới nên số người tới chợ mua hàng vắng hơn bình thường. “Nếu như mọi năm, dịp này chỉ tới trưa là tôi hết hàng nhưng hôm nay tới chiều rồi mà cũng chỉ bán được một ít”, bà Thúy nói.

Theo dự báo, trong tháng 1, nền nhiệt độ ở miền Bắc và miền Trung sẽ xuống thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1oC. Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia), cho biết, trong tháng 1 sẽ có 4-6 đợt không khí lạnh tràn về nước ta. Nền nhiệt độ tại miền Bắc có xu hướng giảm thấp và có khả năng xảy ra nhiều ngày rét đậm, rét hại hơn so với trung bình nhiều năm. |
Giá rét cũng khiến cho các mặt hàng chống rét như đèn sưởi, quạt sưởi, túi sưởi và chăn điện... rơi vào tình trạng khan hàng. Tại phố Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa, Hà Nội) - nơi chuyên kinh doanh các mặt hàng chống rét - nhiều cửa hàng ở đây rất đông khách tới tìm mua các loại quạt sưởi, đèn sưởi dù giá tăng cao 10%-20% so với trước. Theo một số chủ cửa hàng tại phố chuyên doanh này, năm nay các loại đèn sưởi nhà tắm từ 2-3 bóng của Việt Nam sản xuất được người dân mua khá nhiều vì vừa rẻ vừa bền, lại tiết kiệm điện. Trong khi đó, các loại máy sưởi dầu, thanh đốt dùng trong phòng ngủ cũng được nhiều người tìm mua dù giá khá cao vì là hàng ngoại nhập.
Thời tiết khắc nghiệt cũng đang ảnh hưởng tới việc học của các em học sinh. Sở GD-ĐT các địa phương một số tỉnh miền núi như Lạng Sơn, Hòa Bình, Lào Cai, Cao Bằng... có công văn hướng dẫn cho học sinh nghỉ học trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Do nhiệt độ xuống rất thấp, những ngày qua, tại tỉnh Lạng Sơn đã có hơn 54 trường mầm non và trường tiểu học cho học sinh nghỉ học để tránh rét. Sở GD-ĐT Hà Nội cũng chỉ đạo các trường trên địa bàn, trong những ngày rét đậm có thể chủ động điều chỉnh thời gian học để học sinh không phải đến trường quá sớm.
Bà Nguyễn Thị Hồng (62 tuổi, chủ một vườn hoa ở Mê Linh, Hà Nội) cho biết, nhà bà trồng 2 sào hoa hồng và lay-ơn. Khoảng 1 tuần nay, trời lạnh và khô hanh khiến hoa phát triển chậm, nụ nhỏ. Vì thế, mọi người trong gia đình bà phải dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc hoa, ngoài việc thắp đèn làm ấm còn phải tưới nước thêm để hoa phát triển, nở đẹp đúng vào dịp Tết Nguyên đán.


Ông Hồng Mí Sinh, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Mèo Vạc (Hà Giang), cho biết, đến nay, cơ bản các hộ gia đình đã che chắn, gia cố xong chuồng trại, nuôi nhốt trâu bò tại chỗ để vượt qua mùa đông này. Ông Phạm Ngọc Pha, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Quản Bạ (Hà Giang), chia sẻ, do trâu bò là tài sản giá trị lớn nên hiện nay người dân ở đây ý thức rất cao việc chống rét cho trâu bò để bảo vệ thành quả của mình.
Gia tăng người đột quỵ |
Các tin, bài viết khác
-
195 tuyến đường tại TPHCM đã được ngầm hóa lưới điện, cáp viễn thông
-
Miền Bắc, miền Trung lại sắp hứng đợt băng giá mới
-
Di dời khẩn cấp nhiều hộ dân vì công trình xây khách sạn gây sụt lún
-
Phát hiện 156 cá thể voọc gáy trắng gần khu dân cư ở Quảng Bình
-
Quận Bình Tân thu ngân sách vượt hơn 18% chỉ tiêu dù dịch Covid-19 phức tạp
-
Rà soát lại quy hoạch sân bay Quảng Trị
-
Người dân phản ứng vì bãi rác quá ô nhiễm
-
Bình Phước: Hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành
-
Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ có đoạn mở rộng lên 8 làn xe
-
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021 có gì độc đáo?