Cứu tàu cá cùng 11 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển

Khi đang khai thác hải sản trên biển cách khu vực đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 10km, một tàu cá bất ngờ bị sóng đánh dẫn đến bị phá nước, chìm dần. May mắn, 11 ngư dân trên tàu đã được ứng cứu kịp thời, an toàn. 

Trước đó, ngày 22-2, tàu QNg-95879 TS, 250CV do ông Nguyễn Tấn Xuân (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) làm chủ tàu xuất bến cùng 10 thuyền viên hành nghề lưới vây đi khai thác hải sản tại khu vực đảo Lý Sơn (huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Đến ngày 23-2, khi đang khai thác trên biển cách khu vực đảo Lý Sơn khoảng 10km, tàu bất ngờ bị sóng đánh dẫn đến bị phá nước, chìm dần.

Phát hiện tàu cá bị phá nước, ông Xuân cùng các ngư dân trên tàu lập tức dùng Icom liên lạc các tàu thuyền trong khu vực cứu giúp.

Nhận được thông tin, 5 tàu ở khu vực lân cận đã đến hỗ trợ, ứng cứu tàu cá cùng 11 ngư dân gặp nạn. Tuy nhiên, tàu cá và tất cả hải sản đánh bắt được đã bị chìm xuống biển. May mắn, không có thiệt hại về người. 
Cứu tàu cá cùng 11 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển ảnh 1 Chị  Đỗ Thị Kim Liên (áo xanh), vợ chủ tàu cá Nguyễn Tấn Xuân kể về tàu cá bị chìm

Chị Đỗ Thị Kim Liên, vợ ông Xuân, cho biết: “Đến khoảng 6 giờ sáng 24-2, anh Xuân điện thoại về báo tàu đang bị chìm, nói tôi qua báo trạm biên phòng và chính quyền địa phương để nhờ hỗ trợ giúp đỡ. Gia đình chỉ có chiếc tàu cá để mưu sinh, giờ thì tàu đã chìm hoàn toàn. Đến 9 giờ 30 sáng nay, tàu vẫn chưa được trục vớt, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng”.

Tin cùng chuyên mục