Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị truy tố tội rửa tiền

Tòa án Kuala Lumpur sáng 8-8-2018 truy tố cựu Thủ tướng Najib Razak thêm 3 tội danh rửa tiền, một phần trong cuộc điều tra tham nhũng tại Quỹ Đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).

Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) đã triệu tập ông Najib trong vòng thẩm vấn mới, kéo dài khoảng 45 phút vào hôm qua.

Ông Najib, 65 tuổi, đã bị bắt và bị truy tố vào đầu tháng 7 với 3 tội danh lạm dụng công quỹ và một tội lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, đã thực hiện từ năm 2011 đến 2015.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị truy tố tội rửa tiền ảnh 1 Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đến Tòa án Kuala Lumpur ngày 8-8-2018. Ảnh: MALAY MAIL
3 tội danh rửa tiền ông Najib mới bị truy tố liên quan việc chuyển 42 triệu ringgit (10,3 triệu USD) từ SRC International, một đơn vị cũ của 1MDB, vào tài khoản ngân hàng cá nhân Najib.

Theo luật chống rửa tiền, 3 tội này có hình phạt tối đa 15 năm tù và phạt tiền 5 triệu ringgit hoặc tối thiểu 5 lần giá trị số tiền thu được bất hợp pháp tại thời điểm phạm tội, Malay Mail cho biết.

Tin cùng chuyên mục