Đa dạng hoạt động kinh doanh dầu khí

Đa dạng hoạt động kinh doanh dầu khí

Là người gắn bó với dự án NMLD Dung Quất ngay từ những ngày đầu tiên, cho đến ngày cho ra những dòng dầu sản phẩm được đưa ra thị trường, ông Trương Văn Tuyến (ảnh), Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), Trưởng BQL NMLD Dung Quất, đã dành cho PV Báo SGGP cuộc trao đổi ngắn về cảm xúc của ông sau 44 tháng “lăn lộn” với công trình thế kỷ này.

- PV: Xin chúc mừng NMLD Dung Quất đã cho ra những lô sản phẩm đầu tiên, cảm giác của ông lúc này ra sao, thưa ông?

- Ông TRƯƠNG VĂN TUYẾN: Đây là sự kiện quan trọng và vô cùng ý nghĩa, sau nhiều năm mong đợi, ước mơ đã thành hiện thực. Việt Nam không chỉ có dầu khí, khai thác được dầu khí mà đã ghi tên mình trên bản đồ các nước sản xuất ra các sản phẩm xăng dầu. Đây là dòng sản phẩm xăng dầu thương mại đầu tiên được sản xuất, chế biến từ nguồn dầu thô của đất nước. Đây cũng là dòng sản phẩm xăng dầu đầu tiên được sản xuất, chế biến từ một NMLD đầu tiên của Việt Nam - một nhà máy có công nghệ hiện đại do Việt Nam tự đầu tư, quản lý và tiếp nhận, vận hành, và tôi nghĩ không chỉ những người tham gia làm ra sản phẩm mà tất cả người Việt Nam đều phấn khởi, vui mừng đón nhận sự kiện này.

- Hiện nay giá dầu thô trên thế giới luôn trong tình trạng trồi, sụt, NMLD Dung Quất với những sản phẩm thương mại đưa ra thị trường có thể bình ổn giá cả trên thị trường không thưa ông?

- Theo tính toán, NMLD Dung Quất khi đi vào hoạt động với công suất 6,5 triệu tấn/năm sẽ đáp ứng trên 30% nhu cầu sử dụng xăng dầu trong nước. Trong bối cảnh sản phẩm của NMLD chỉ đáp ứng một phần thị trường trong nước thì việc tính giá sẽ dựa trên giá thị trường quốc tế có sự điều tiết của Nhà nước. Tuy nhiên, việc chúng ta chủ động cung cấp một phần nhu cầu xăng dầu sẽ góp phần ổn định thị trường cũng như bình ổn giá nhiên liệu trong nước. Điều đó cũng có nghĩa là góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. 

- Nhân một năm thành lập Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), ông nhận xét thế nào về năng lực hoạt động và khả năng thực hiện nhiệm vụ mà Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam giao cho PV Oil?

- Thành lập vào năm 2008 trên cơ sở hợp nhất từ Tổng Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dầu khí (Petechim) và Công ty TNHH một thành viên Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (PDC), Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) ngoài việc đảm bảo xuất khẩu toàn bộ lượng dầu thô khai thác tại Việt Nam, PV Oil còn xuất khẩu cho các mỏ tại nước ngoài do PVN đầu tư để mở rộng kinh doanh dầu quốc tế, đa dạng hoạt động kinh doanh.

Các lĩnh vực hoạt động của PV Oil gồm xuất nhập khẩu dầu thô, chế biến, tồn trữ, vận chuyển và phân phối và các sản phẩm dầu khí, hóa dầu, vật tư, thiết bị-kỹ thuật dầu khí, phát triển dầu khí, đa ngành trong nước và quốc tế.

Từ cuối năm 2008 đầu năm 2009, PV Oil đã phối hợp với Ban QLDA NMLD Dung Quất cung cấp kịp thời 55.000 tấn dầu diesel và 240.000 tấn dầu thô cho NMLD Dung Quất, góp phần đáng kể vào việc vận hành thử thành công nhà máy. Theo chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PV Oil tới đây sẽ tiếp tục cung cấp nguyên liệu cho theo kế hoạch và là đầu mối tiêu thụ các sản phẩm xăng, dầu diesel, dầu hỏa... của NMLD Dung Quất.

Với những gì đã thể hiện, chúng tôi tin tưởng PV Oil sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

HÀ MINH

Tin cùng chuyên mục