Đà Lạt yêu cầu xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại các biệt thự cổ

UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại khuôn viên các biệt thự số 16, số 22 Hùng Vương và số 28 Trần Hưng Đạo, phường 10, TP Đà Lạt.

Theo đó, UBND TP Đà Lạt yêu cầu Công ty Cổ phần địa ốc Đà Lạt chịu trách nhiệm và tiếp tục vận động, phối hợp với các đơn vị thuê nhà tự tháo dỡ công trình, hạng mục vi phạm. Trường hợp không chấp hành tự tháo dỡ sẽ bị xử lý vi phạm trật tự xây dựng, cưỡng chế tháo dỡ.

Đà Lạt yêu cầu xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại các biệt thự cổ ảnh 1 Khuôn viên biệt thự số 22 Hùng Vương cơi nới, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau nhưng không được xử lý dứt điểm

Đồng thời cũng yêu cầu UBND phường 10 khẩn trương kiểm tra, lập hồ sơ xử lý hành vi vi phạm, tái vi phạm trật tự xây dựng, thực hiện nghiêm biện pháp khắc phục hậu quả đối với biệt thự số 16, số 22 Hùng Vương và số 28 Trần Hưng Đạo, thời gian thực hiện trước ngày 31-8-2021.

Trước đó, Báo SGGP có bài phản ánh tình trạng bát nháo trong sử dụng biệt thự cổ Đà Lạt. Điển hình như tại biệt thự số số 22 Hùng Vương (phường 10, TP Đà Lạt), thời điểm năm 2018, Công ty Cổ phần địa ốc Đà Lạt (chủ đầu tư) đã “hô biến” hồ sơ qua mặt cơ quan chức năng để có được giấy phép xây dựng.

Sau đó, Công ty Cổ phần địa ốc Đà Lạt đã cho một số tổ chức, cá nhân thuê lại khuôn viên của ngôi biệt thự cổ, xây dựng bừa bãi tại khu vực vốn “chỉ được sử dụng làm đường nội bộ, công viên hoa, sân vườn, không được xây dựng công trình”, cảnh quan của một công trình xây dựng cổ cần được bảo tồn và lưu giữ này bị phá nát bởi quán nhậu, nhà trọ, quán cà phê...

Khi sự việc vỡ lở, UBND tỉnh Lâm Đồng đã nhiều lần ra văn bản xử lý sai phạm. Tuy nhiên, sau nhiều năm đến nay bộ mặt khuôn viên căn biệt thự cổ vẫn nhếch nhác với đủ loại hình kinh doanh phía trong.

Tin cùng chuyên mục