Sẽ không có gì đặc biệt, nếu chỉ có một không gian yên tĩnh với tiếng nhạc nhẹ nhàng, cọ vẽ, màu… và người hướng dẫn luôn bên cạnh, điều đặc biệt ở đây chính là sự “siêu tốc” của lớp học, dù tham gia buổi vẽ đầu tiên nhưng người học vẫn có thể hoàn thành được một bức tranh mà mình yêu thích.
Một buổi học vẽ thu hút người trẻ ở Tipsy Paint Các buổi dạy vẽ thường tổ chức vào cuối tuần để phù hợp với giờ rảnh rỗi của người chơi. Mỗi buổi vẽ một bức tranh mẫu khác nhau, người học có thể đăng ký tùy thuộc vào sở thích của mình.
Mô hình lớp học này lấy ý tưởng từ việc vẽ thư giãn ở các nước phương Tây, không gò bó và đòi hỏi quá nhiều về những chuẩn mực trong kiến thức hội họa. Lớp học này chủ yếu mang đến cho người tham gia sự trải nghiệm cùng màu sắc, cọ vẽ và được tự do sáng tạo trong từng nét vẽ theo ý thích của bản thân.
Mục đích chính là mang lại sự thư giãn tốt nhất cho những người yêu thích việc vẽ tranh. Không đặt nặng việc vẽ tranh như một môn học thuật, chính vì thế mà lớp học khá thoải mái với tinh thần là một “môn thư giãn” thú vị cho người học tự do sáng tạo và thoải mái bàn luận cùng nhau. “Tôi thích vẽ nhưng không có nhiều thời gian để học bài bản vì công việc khá bận rộn, tham gia vào lớp này chủ yếu là được vẽ thay vì đi chơi vào cuối tuần”, chị Kim Thảo (28 tuổi, ngụ quận 2, TPHCM) cho biết.
Mỗi buổi học không quá 15 người, ngoài giáo viên chính, luôn có từ 3 - 4 trợ giảng để hỗ trợ người học từ việc pha màu, thay màu, thay nước rửa cọ… Và tranh mẫu của từng buổi học luôn thay đổi với những chủ đề dễ hiểu, gần gũi với cuộc sống. Mỗi buổi vẽ kéo dài khoảng 3 - 4 giờ, sau đó người học có thể hoàn thành bức tranh của mình. Thoạt nhìn qua, nhiều người vẫn nghĩ mô hình lớp học đơn giản này chỉ cần không gian, các dụng cụ vẽ, tranh mẫu, học viên, người hướng dẫn… là đủ.
Mỗi buổi học không quá 15 người, ngoài giáo viên chính, luôn có từ 3 - 4 trợ giảng để hỗ trợ người học từ việc pha màu, thay màu, thay nước rửa cọ… Và tranh mẫu của từng buổi học luôn thay đổi với những chủ đề dễ hiểu, gần gũi với cuộc sống. Mỗi buổi vẽ kéo dài khoảng 3 - 4 giờ, sau đó người học có thể hoàn thành bức tranh của mình. Thoạt nhìn qua, nhiều người vẫn nghĩ mô hình lớp học đơn giản này chỉ cần không gian, các dụng cụ vẽ, tranh mẫu, học viên, người hướng dẫn… là đủ.
Tuy nhiên để duy trì và phát triển được mô hình này không phải dễ dàng, cần có một sự đầu tư bài bản và nghiêm túc. Bài toán kinh doanh ở những lớp vẽ này cũng khá khó khăn với những người sáng lập, khi chi phí mà người tham gia đóng từ 300.000 - 400.000 đồng/buổi/người. Chị Tạ Bạch Dương (họa sĩ chính tại Tipsy Paint - 44A Đặng Dung, quận 1) chia sẻ: “Nguồn tranh mẫu phải được đầu tư thật phong phú và sáng tạo.
Tuy nhiên, cũng phải cân bằng ở việc chọn màu sắc, đường nét đơn giản, dễ vẽ nhưng vẫn đẹp và sinh động. Bởi người học hoàn toàn là những người không chuyên về mỹ thuật, nếu quá cầu kỳ sẽ gây khó khăn, nếu quá đơn giản sẽ nhàm chán”. Cũng theo chị Bạch Dương, mục đích chính của những lớp vẽ này chỉ có tác dụng giải trí, khơi gợi niềm yêu thích hội họa trong mỗi người. Để hiểu được cơ bản về hội họa, người học phải trải qua các lớp vẽ cơ bản để học về thể loại, bố cục, màu sắc… ở các trung tâm giảng dạy chuyên nghiệp. Tại Tipsy Paint, ngoài chị Dương là người đã hoàn thành chương trình cao học về mỹ thuật, các thành viên còn lại đều đã tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về mỹ thuật. Nguồn tranh mẫu do chính các họa sĩ trung tâm thực hiện, để có thể tiết giảm những đường nét cũng như độ khó cho người học dễ dàng hơn.
Ngoài Tipsy Paint, tại TPHCM có khá nhiều lớp vẽ ngắn hạn và cơ bản dành cho những ai yêu thích hội họa. Như Mỹ thuật Bụi (6/5 Trần Phú, phường 4, quận 5) luôn có những lớp chuyên về vẽ chân dung, tĩnh vật, phong cảnh… thu hút sự quan tâm của nhiều người trẻ thích hội họa.
Tuy nhiên, cũng phải cân bằng ở việc chọn màu sắc, đường nét đơn giản, dễ vẽ nhưng vẫn đẹp và sinh động. Bởi người học hoàn toàn là những người không chuyên về mỹ thuật, nếu quá cầu kỳ sẽ gây khó khăn, nếu quá đơn giản sẽ nhàm chán”. Cũng theo chị Bạch Dương, mục đích chính của những lớp vẽ này chỉ có tác dụng giải trí, khơi gợi niềm yêu thích hội họa trong mỗi người. Để hiểu được cơ bản về hội họa, người học phải trải qua các lớp vẽ cơ bản để học về thể loại, bố cục, màu sắc… ở các trung tâm giảng dạy chuyên nghiệp. Tại Tipsy Paint, ngoài chị Dương là người đã hoàn thành chương trình cao học về mỹ thuật, các thành viên còn lại đều đã tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về mỹ thuật. Nguồn tranh mẫu do chính các họa sĩ trung tâm thực hiện, để có thể tiết giảm những đường nét cũng như độ khó cho người học dễ dàng hơn.
Ngoài Tipsy Paint, tại TPHCM có khá nhiều lớp vẽ ngắn hạn và cơ bản dành cho những ai yêu thích hội họa. Như Mỹ thuật Bụi (6/5 Trần Phú, phường 4, quận 5) luôn có những lớp chuyên về vẽ chân dung, tĩnh vật, phong cảnh… thu hút sự quan tâm của nhiều người trẻ thích hội họa.