Vụ án Công ty Đông Nam

Đề nghị tịch thu thêm 8,4 tỉ đồng của Hà Kiều Anh

Đề nghị tịch thu thêm 8,4 tỉ đồng của Hà Kiều Anh
Đề nghị tịch thu thêm 8,4 tỉ đồng của Hà Kiều Anh ảnh 1

Hà Kiều Anh sau khi nghe Viện công tố phúc thẩm đề nghị tịch thu thêm hơn 8,4 tỉ đồng.

Sáng nay 23-3, đại diện VKSND Tối cao giữ quyền công tố tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Công ty Đông Nam đã phát biểu quan điểm về vụ án. Qua đó, Viện công tố đã đề nghị Tòa bác kháng cáo kêu oan của Nguyễn Gia Thiều, nguyên giám đốc Công ty Đông Nam, giữ nguyên án sơ thẩm tuyên 20 năm tù về 2 tội buôn lậu và trốn thuế.

Viện công tố cũng đã đề nghị bác kháng cáo của hầu hết tất cả các bị cáo trong vụ án, y án sơ thẩm vì không có cơ sở để xem xét. Duy chỉ có bị cáo Phạm Anh Vũ, nguyên Giám đốc Công ty Thiên Anh (Hà Nội) được đề nghị giảm án từ 10 năm tù về tội buôn lậu, trốn thuế xuống còn 7 - 8 năm tù.

Một bị cáo khác trong nhóm cán bộ hải quan phạm tội buôn lậu là Nguyễn Đình Hiếu, nguyên nhân viên Chi cục hải quan Bưu điện – Hà Nội được đề nghị chuyển mức án 3 năm tù giam thành 3 năm tù treo.

Liên quan đến kháng cáo của cựu hoa hậu, diễn viên Hà Kiều Anh xin lại 200.000 USD và 10 triệu đồng mà cơ quan điều tra đã thu giữ khi khám xét biệt thự của Hà Kiều Anh và tòa sơ thẩm đã tuyên tạm giữ để đảm bảo thi hành án, Viện công tố tối cao cho rằng không có cơ sở để xem xét.

Theo VKS thì kháng cáo của Hà Kiều Anh đã quá hạn luật định; hơn nữa tại cấp sơ thẩm Hà Kiều Anh không có yêu cầu nên không có cơ sở để cấp phúc thẩm xem xét. Mặc khác, lời khai của Hà Kiều Anh về nguồn gốc số tiền này bất nhất, mâu thuẫn nhau.

Tại cơ quan điều tra Hà Kiều Anh khai số tiền này là tiền có được do bán đất ở Nhà Bè (TP.HCM), khi lại khai là tiền của bác

Đề nghị tịch thu thêm 8,4 tỉ đồng của Hà Kiều Anh ảnh 2
Các bị cáo nghe Viện công tố tối cao phát biểu quan điểm về vụ án

 ruột đặt cọc để mua căn biệt thự của Hà Kiều Anh, lúc thì khai là tiền mượn của mẹ, dì, bác để kinh doanh địa ốc…

Hơn nữa, khi cơ quan điều tra tiến hành khám xét nhà Hà Kiều Anh và yêu cầu Kiều Anh mở két sắt thì cô không biết mã số két sắt, phải gọi điện thoại hỏi Nguyễn Gia Thiều, chứng tỏ két sắt này không phải của Hà Kiều Anh và tiền nằm trong đó cũng không phải của cô.

Về khoản tiền hơn 8,4 tỉ đồng, theo Viện công tố phúc thẩm, qua xem xét kháng cáo của Hà Kiều Anh về khoản tiền 200.000 USD đã phát hiện bị cáo Nguyễn Gia Thiều xuất tiền của Đông Nam nộp vào tài khoản tiền gửi cá nhân của Hà Kiều Anh 5 lần với tổng số tiền 8,427 tỉ đồng.

Số tiền này Nguyễn Gia Thiều đã thông qua các nhân viên của Thiều là Trà Văn Chí, Tăng Thị Tuyết Hạnh… chuyển cho Hà Kiều Anh trong thời gian ngắn từ 4-10-2002 đến 10-10-2002 (chỉ sau 1 tháng Thiều và Kiều Anh đăng ký kết hôn).

Theo VKS, số tiền này rất lớn và Hà Kiều Anh đã không xuất trình được tài liệu hợp pháp chứng minh khoản tiền này là do thu nhập hợp pháp mà có.

Bị cáo Nguyễn Gia Thiều là chủ tài khoản Công ty Đông Nam nên quyết định chi nhiều khoản không hợp pháp trong đó có việt quyết định xuất chi 8,427 tỉ đồng vào tài khoản Hà Kiều Anh.

Viện công tố phúc thẩm khẳng định, theo chứng từ thì số tiền hơn 8,4 tỉ đồng là của Nguyễn Gia Thiều và số tiền này là tiền mà Thiều đã buôn lậu, trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước nên cần phải tịch thu.

Áp dụng Điều 41, khoản 1, điểm b Bộ luật Hình sự, Viện công tố phúc thẩm đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc Hà Kiều Anh phải nộp 8,427 tỉ đồng để tịch thu xung qũy.

Vậy là “lợi bất cập hại” cứ ngỡ kháng cáo để được xét trả lại 200.000 USD và 10 triệu đồng thì cựu hoa hậu, diễn viên điện ảnh Hà Kiều Anh lại gần như phải móc hầu bao nộp lại thêm 8,427 tỉ đồng.

(Theo VNN)

Tin cùng chuyên mục