Đi chăn bò, vớt được cá cờ gòn dài hơn 1,5m trôi ven biển

Trong lúc đi chăn bò với nhóm bạn, anh Nguyễn Hữu Phúc, xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thấy một con cá có kích thước lớn hơn 1,5m trôi ven bờ biển.

Vào chiều ngày 3-2, tức 29 tháng chạp, anh Phúc đi chăn bò với nhóm bạn ở khu vực gần biển An Sen (xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện một con cá lớn trôi vô bờ. Cả nhóm đã dùng lưới đưa cá vào trong bờ.

Các ngư dân xác định là cá cờ gòn có chiều dài hơn 1,5m, vòng bụng hơn 40cm, trọng lượng hơn 40kg, có vây lưng đen, dáng dài và thon, mũi giống cái xiên rất nhọn và dài.

Cá cờ gòn được vận chuyển bằng xe máy nẹp cây tre để giữ thăng bằng vì cá dài hơn 1,5m. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cá cờ gòn có vết thương trên miệng cá, được cho là đã mắc lưới ngoài khơi xa, sau đó, cá cờ gòn vũng vẫy thoát khỏi lưới nhưng miệng cá không thể mở được nên cá cờ gòn đuối sức và trôi vào bờ.

Cá cờ gòn sau đó được các thương lái trả mua và bán vào chiều cùng ngày. Cá cờ gòn xuất hiện ở vùng biển miền Trung và Đông Nam bộ.

Tin cùng chuyên mục