Dịch sốt xuất huyết bùng phát hồi cuối tháng 12-2006 tại Paraguay đang lan rộng và diễn biến khá phức tạp tại các nước Nam Mỹ. Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2007 đến nay đã có gần 200 ngàn trường hợp nhiễm bệnh được phát hiện tại Paraguay, Brazil, Bolivia và Argentina.
Tại Paraguay, mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp tuyên truyền, phòng bệnh và tuyên bố tình trạng khẩn cấp, nhưng nước này vẫn chưa thể ngăn chặn dịch sốt xuất huyết lan rộng ra hầu hết các địa phương trong cả nước khiến gần 150 ngàn người mắc bệnh, trong đó có 17 trường hợp tử vong.
Các nước láng giềng Brazil và Bolivia cũng đã phát hiện hơn 40 ngàn người mắc bệnh tại các tỉnh giáp với biên giới Paraguay. Trong khi đó, những trường hợp mắc bệnh đầu tiên đã được phát hiện tại tỉnh Misiones ở phía Bắc Argentina.
Cơ quan y tế các nước trong khu vực cảnh báo số người mắc bệnh trên thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều do người dân ở các vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, đặc biệt là cộng đồng thổ dân, không tới điều trị tại các cơ sở y tế khi có dấu hiệu mắc bệnh.
Hiện nay, các chuyên gia y tế của Pháp, Cuba, Brazil và Argentina đang tập trung nghiên cứu đặc điểm các chủng loại virus gây sốt xuất huyết mà họ cho là tồn tại từ 10 năm nay nhằm tìm ra loại thuốc hữu hiệu.
Chính phủ Tây Ban Nha cũng thông báo sẽ viện trợ khoảng 125.000 USD giúp Paraguay phòng chống căn bệnh này.
H.CH.
(Theo UPI, Washington Times)