Đoàn công tác TPHCM thăm, tặng quà tri ân thương bệnh binh tại Nghệ An

Chiều 19-7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022), đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà tri ân thương bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy cùng đoàn công tác  thăm, tặng quà tri ân thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An
Ông Phạm Thành Trụ, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An cho biết, năm 1974, Trại thương binh 4 chính thức được thành lập với nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, điều trị, nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng. Năm 1979 Trại thương binh 4 được đổi tên thành Khu điều dưỡng thương binh Nghệ Tĩnh. Năm 1991, sau khi tách tỉnh Nghệ Tĩnh, đơn vị được đổi tên là Khu điều dưỡng thương binh Nghệ An. Năm 2004 chính thức mang tên Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Trải qua gần 50 năm, hàng trăm thương, bệnh binh đã được đơn vị điều dưỡng ổn định sức khỏe, được về với gia đình, về với quê hương nhưng cũng có nhiều đồng chí do vết thương quá nặng không thể phục hồi, đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất Nghi Lộc anh hùng - quê hương thứ hai của các anh, các chị.

Đoàn công tác TPHCM thăm, tặng quà tri ân thương bệnh binh tại Nghệ An ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tri ân tại buổi lễ
Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm còn 60 thương bệnh binh nặng thuộc 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và 2 vợ liệt sĩ cô đơn không nơi nương tựa. Trong số 60 thương, bệnh binh có 35 người hưởng chế độ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, 4 người hưởng chế độ tù đày; thương, bệnh binh liệt, cụt chi dưới phải dùng xe lắc 33 người, mù 2 mắt 9 người, số còn lại có vết thương tổng hợp.

Phát biểu tri ân tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ xúc động khi được đến thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Đoàn công tác TPHCM thăm, tặng quà tri ân thương bệnh binh tại Nghệ An ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu thăm hỏi thương bệnh binh 
Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ là thời điểm cả đất nước cũng như cả dân tộc, cả dân tộc hết sức quan tâm để tri ân và cảm ơn những đóng góp, hy sinh rất to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình thương binh liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh - những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ, năm nay, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức rất nhiều đoàn công tác đến thăm các gia đình thương binh liệt sĩ tiêu biểu trên khắp vùng miền cả nước. “Chúng ta có trách nhiệm cùng toàn Đảng, toàn dân chăm lo cho các gia đình thương binh liệt sĩ”, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu nói.

Đoàn công tác TPHCM thăm, tặng quà tri ân thương bệnh binh tại Nghệ An ảnh 4 Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu trao quà cho thương bệnh binh 
Đoàn công tác TPHCM thăm, tặng quà tri ân thương bệnh binh tại Nghệ An ảnh 5 Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu trao quà, thăm hỏi ân cần vợ liệt sĩ đang sống tại trung tâm 
Đoàn công tác TPHCM thăm, tặng quà tri ân thương bệnh binh tại Nghệ An ảnh 6 Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cảm ơn, tri ân các thương bệnh binh 
Đoàn công tác TPHCM thăm, tặng quà tri ân thương bệnh binh tại Nghệ An ảnh 7 Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ xúc động khi được đến thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An
Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu gửi lời chúc sức khỏe tới các thương bệnh binh, tới gia đình những người đã có đóng góp, hy sinh lớn lao cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; thống nhất đất nước. Chúc cán bộ, nhân viên trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục quan tâm, chăm lo, nâng cao sức khỏe, đời sống cho thương bệnh binh đang điều trị tại trung tâm.

Tại đây, đoàn trao 62 suất quà cho 60 thương bệnh binh và 2 vợ liệt sĩ, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục