Đơn đặt hàng mua máy bay Boeing tăng


Boeing đã bán được 82 máy bay vào tháng 2-2021 và ghi nhận 51 vụ hủy đơn, đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 11-2019, doanh số hàng tháng vượt qua các đơn đặt hàng bị hủy. 

Theo CNBC, doanh thu tháng 2 của Boeing bao gồm 25 máy bay Boeing 737 Max cho United Airlines và 27 máy bay tiếp dầu KC-46. Nhà sản xuất máy bay có trụ sở tại Chicago đã bị hủy 51 đơn hàng, trong đó có 32 máy bay Boeing 737 Max. Singapore Airlines (SA) đã thay thế đơn đặt hàng 19 chiếc 787-10 Dreamliners bằng đơn đặt hàng 11 chiếc 777X. SA dự kiến máy bay phản lực tầm xa mới nhất này của Boeing sẽ đi vào hoạt động thương mại vào cuối năm 2023. 

Hiện Boeing còn tồn đọng 4.041 máy bay các loại. Tháng 11-2020, Cục Hàng không liên bang Mỹ đã cho phép một số loại máy bay phản lực của Boeing bay trở lại sau 20 tháng ngừng bay vì 2 vụ tai nạn gây thương vong lớn. 

Tin cùng chuyên mục